Gary Neville không ra sân cũng bị phạt?

Gary Neville không ra sân cũng bị phạt?
TPO - Dù không ra sân một phút nào trong trận derby thành Manchester nhưng đội trưởng MU, Gary Neville cũng có thể bị phạt vì màn ăn mừng của mình.

Vào phút thứ 95 của trận derby Manchester, Michael Owen, cầu thủ mới vào sân thay người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4 - 3 cho Quỷ đỏ.

Bàn thắng quý như vàng của Owen làm sống dậy cả sân Old Trafford rực sắc đỏ. Phía ngoài đường pitch, HLV Ferguson nhảy tưng bừng vì sung sướng. Các cầu thủ dự bị, trong đó có Neville cũng thế.

Tuy nhiên, rắc rối lại nảy sinh đúng ở phút giây đó, khimàn ăn mừng của đội trưởng MU bị cáo buộc là gây kích động cho các CĐV Man City.

Vì thế, sau trận đấu, HLV Man City Mark Hughes, ngoài việc chỉ trích trọng tài “bù giờ một cách khó hiểu”, cũng không quên lên án Neville ăn mừng “như kẻ điên”, gây kích động cho cổ động viên Man City. “Anh ta cứ nhảy lên như một kẻ điên" - Mark Hughes nói những lời lẽ không mấy thiện cảm.

Trước những cáo buộc này, Ủy ban kỷ luật Premiership cho biết, họ sẽ tiến hành điều tra màn ăn mừng của Neville. Nếu đích thực những hành vi này có tính khiêu khích đối với các CĐV Man City, đội trưởng MU chắc chắn sẽ phải lĩnh án phạt.

Nếu bị phạt thì đây không phải là lần đầu tiên Neville gặp rắc rối với kiểu ăn mừng của mình. Cách đây ba năm, trong trận đấu giữa MU và Liverpool, khi đồng đội O’shea ghi bàn, Neville cũng có màn ăn mừng bị cho là khiêu khích các fan của Quỷ đỏ vùng Merseyside (lao tới trước mặt họ hò hét) và bị phạt 5.000 bảng.

Biện hộ cho hành động của mình, Neville nói: “khi đó, tôi đang ở đường biên để khỏi động” nhưng lý do này không thể được chấp nhận vì ông Ferguson đã thay đủ ba cầu thủ.

Hiện FA không chỉ quan tâm tới án phạt với Bellamy (người nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu ba trận vì đấm cổ động viên MU khi trận đấu kết thúc). FA còn đang chú ý tới màn ăn mừng của Gary Neville và hành vi ném đồng xu xuống sân của các CĐV MU, cũng như chờ báo cáo của trọng tài chính Martin Atkinson về việc trận đấu kết thúc ở phút thứ 97 trong khi thời gian bù giờ chỉ là bốn phút.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG