Maradona có thể bị cấm chỉ đạo tuyển Argentina

Maradona có thể bị cấm chỉ đạo tuyển Argentina
TPO - Nếu được xác định có lỗi vì "phát ngôn quá lời", sau trận tuyển Argentina thắng Uruguay 1 - 0 tại vòng loại World Cup sáng thứ Năm vừa qua, HLV 48 tuổi Maradona có thể bị FIFA cấm chỉ đạo ít nhất năm trận đấu của đội tuyển Argentina và bị phạt tiền.
Maradona có thể bị cấm chỉ đạo tuyển Argentina ảnh 1
Maradona đang bị Fifa điều tra về những lới khó nghe dành cho giới báo chí Argentina. Ảnh Reuters

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa quyết định điều tra hành vi của HLV đội tuyển Argentina Diego Maradona vì những lời nói "quá khích" của ông.

Sau trận thắng Urugua, ống kính truyền hình đã ghi lại những lời tục tĩu của Maradona dành cho giới truyền thông. Clip này sau đó được đưa lên Youtube, nên Maradona khó lòng phủ nhận những phản ứng thái quá đối với báo chí Argentina.

Chính vì thế, hôm qua, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết, "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc yêu cầu Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới mở cuộc điều tra về hành vi trên của Cậu bé vàng .

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Julio Grondona, đã lên tiếng bênh vực Maradona. Ông nói: "Nếu đây là trường hợp của một huấn luyên viên hay cầu thủ nào khác, mọi việc hẳn sẽ không ầm ĩ như vậy. Mọi người đều biết anh ấy có tính khí hơi bốc đồng và ngay sau đó anh ấy đã hứa không nói những lời (tục tĩu) như thế nữa".

Kể từ sau trận gặp Uruguay, Maradona đã hai lần xuất hiện trên các kênh phát thanh và truyền hình Argentina, nhưng ông quyết không nói lời xin lỗi cánh báo chí vì những lời tục tĩu đó.

Trên kênh phát thanh Radio Continental hôm thứ Năm, Maradona nói: "Tôi không cần phải xin lỗi. Những gì tôi làm là để phản ứng với những người luôn thích chống lại tôi".

"Dường như, họ (báo chí) không muốn Argentina giành vé dự World Cup. Họ muốn tôi thất bại mới hài lòng. Với tôi, đó là những kẻ phản Argentina, nên tôi sẽ không bỏ qua", Maradona nói thêm.

Hôm qua, trên kênh truyền hình TyC Sports, Maradona tỏ thái độ dịu hơn, nhưng ông chỉ xin lỗi phái đẹp.

Ông nói: "Tôi gửi lời xin lỗi tới những người phụ nữ, tới mẹ tôi, tới phụ nữ Argentina, tới phụ nữ Uruguay và cả trên thế giới nữa. Nhưng chỉ họ thôi, không dành cho những người khác". 

Thành Hưng
Theo AP/BBC

MỚI - NÓNG