Bill Gates đầu tư vào ... kẹo cao su và chocolate

Bill Gates đầu tư vào ... kẹo cao su và chocolate
TPO - Nhà tỷ phú  “kếch xù” Bill Gates vừa quyết định đầu tư  100.000 đôla vào công tác nghiên cứu và phát triển kẹo cao su và chocolate trở thành “vũ khí” chống lại căn bệnh sốt rét.
Bill Gates đầu tư vào ... kẹo cao su và chocolate ảnh 1
Nhà tỷ phú Mill Gates. Ảnh: Telegraph

Ý tưởng trên của ông chủ Microsoft xuất phát từ căn cứ khoa học – có thể dùng kẹo cao su để phát hiện ra ký sinh trùng sốt rét mà không cần phải xét nghiệm máu.

Đây là một biện pháp đơn giản rất thích hợp với đối tượng bệnh nhân là trẻ em. Bởi lẽ, lấy nước bọt trong kẹo cao su rất và quá trình này không mảy may gây đau đớn, cũng như không yêu cầu máy móc, thiết bị nào.

Một vấn đề đặt ra là, ký sinh trùng sốt rét ở nước bọt không có nhiều như ở trong máu. Điều này sẽ gây một số khó khăn cho công tác chẩn đoán bệnh.

Ông Bill Gates tin tưởng rằng, kẹo cao su và chocolate sẽ trở thành “vũ khí tương lai” trong cuộc chiến chống lại căn bệnh sốt rét.

Khoản đầu tư 100.000 đôla sẽ được chia cho hai nhà khoa học: Andrew Fung với dự án kẹo cao su, và Steven Maranz với “phương thuốc chocolate”.

Nhà nghiên cứu Steven Maranz cho biết, ông đang thực hiện các thí nghiệm để chứng minh chocolate có thể điều trị sốt rét, với nguồn kinh phí từ nhà tỷ phú Billl Gates.

Ông Maranz khẳng định, ký sinh trùng sốt rét được nuôi sống bằng chất béo trong cơ thể con người, và không thể sinh tồn nếu bị bỏ đói. Trong khi đó, chocolate lại có khả năng kiểm soát lượng cholesterol.

Ông Maranz muốn dùng chocolate để tiêu diệt hầu hết ký sinh trùng sốt rét trong cơ thể người bệnh, song sẽ vẫn “tha” một số lượng rất nhỏ loại ký sinh trùng này để cơ thể tự sản sinh kháng thể.

“Thuốc chocolate có thể sẽ được sản xuất dưới dạng lỏng, tương tự như chocolate nóng”, ông Maranz cho biết.

Thu Thảo
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG