Ribery "tê liệt" vì một chiếc răng?

Ribery "tê liệt" vì một chiếc răng?
TPO - Niềm hi vọng của Bayern Munich, tiền vệ Frank Ribery gần đây liên tục dính "chấn thương" và không thể thi đấu. Nguyên nhân của những rắc rối này, có thể bắt nguồn từ... một chiếc răng.
Ribery "tê liệt" vì một chiếc răng? ảnh 1
Răng lợi của Ribery làm khổ Bayern Munich

Là cầu thủ trụ cột, là bệ phóng cho giấc mơ vô địch của Hùm xám, nhưng kể từ đầu mùa giải tới nay, Ribery liên tục dính chấn thương.

Đã có bao cuộc bàn luận về chấn thương của Ribery, tuy nhiên, không ai kiểm chứng được mức độ nghiêm trọng vết đau của tiền vệ người Pháp, khi nó cứ từ chỗ này chạy sang chỗ khác, nay thì bắp chân, mai thì đầu gối. Còn Bayern, chỉ biết cắn răng thi đấu mà không có sự phục vụ của tiền vệ sáng giá nhất.

Để tìm ra nguyên nhân dẫn đến các cơn đau liên tiếp của Ribery, Bayern Munich đã đưa cầu thủ này đi kiểm tra tổng thể, từ đầu tới gót chân. Sau kiểm tra một hồi mà không nảy ra bệnh gì, tuyển thủ Pháp được kiến nghị tới gặp bác sĩ nha khoa.

Kết quả thật bất ngờ khi bác sĩ nha khoa nổi tiếng người Đức, sau khi soi răng lợi cho Ribery cả tiếng đồng hồ kết luận rằng mọi cơn đau của cầu thủ này bắt nguồn từ... một chiếc răng.

“Đây là điều hoàn toàn bình thường trong y học bởi khi bạn đau răng, các dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng và kéo theo cơn đau ở các bộ phận khác trong cơ thể”, vị bác sĩ giải thích.

Tất nhiên Bayern Munich đã mừng húm khi bắt được ý kiến của bác sĩ nha khoa. Họ hi vọng chấn thương của Ribery sẽ được giải quyết khi cái răng đau hết “giở trò”.

Tuy nhiên, cũng có  ý kiến cho rằng sở dĩ Ribery cứ hết tật nọ đến tật kia là vì anh chàng đang cố tình làm trò để đội bóng xứ Bavaria chán ngấy với thương binh rồi bán tống cho Real với giá mà đội bóng Tây Ban Nha có thể chấp nhận được. Biết đâu đấy, khi tới Real, Ribery lại chạy ầm ầm chứ không nhăn nhó cáo ốm như thời ở Bayern Munich.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.