Vàng loạn giá : Thống đốc ngân hàng nói gì ?

Vàng loạn giá : Thống đốc ngân hàng nói gì ?
TP - 14 giờ chiều qua 11/11, Ngân hàng Nhà nước chính thức tuyên bố sẽ cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng với khối lượng phù hợp đủ để can thiệp thị trường. NHNN cũng khẳng định khi giá vàng xuống thì giá ngoại tệ xuống.

>> Vàng loạn giá : Ăn một bát cơm mất toi 24 triệu !
>> Cho phép nhập khẩu vàng, giá giảm mạnh
>> Vàng hết đảo điên, giá giảm liên tục

Vàng loạn giá : Thống đốc ngân hàng nói gì ? ảnh 1
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, cơ quan này vẫn đang theo dõi sát thị trường vàng và ngoại tệ.

Nguyên nhân chính của sự biến động đặc biệt bất thường của giá vàng mấy ngày vừa qua, với đỉnh điểm lên đến mốc sát 30 triệu đồng/lượng vào trưa qua 11/11 chính là câu chuyện tin đồn.

“Đầu tiên là tin đồn phá giá đồng tiền nhưng ngân hàng Nhà nước khẳng định không có tuyên bố phá giá đồng tiền. Kế đó, là việc thị trường vàng thiếu nguồn cung. Nhưng chúng ta có những số liệu cho thấy vàng nhập khẩu về khá lớn. Hiện, còn lượng vàng lớn nằm trong kho. Giá vàng và giá USD thị trường tự do tăng đột biến chủ yếu do tâm lý và chứa đựng yếu tố đầu cơ”-  Thống đốc nhấn mạnh.

Ông cũng cho hay: NHNN đã họp và đi đến quyết định cấp quota cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thuộc vệ tinh của NHNN nhập khẩu vàng. Các NHTM cũng đã sẵn sàng và chủ động ngoại tệ cho việc nhập khẩu.

Năm 2005, Việt Nam nhập khẩu 48 tấn vàng; năm 2006 nhập 91 tấn; năm 2007 nhập 51 tấn; năm 2008 nhập 91 tấn cấp quota xuất 11 tấn; năm 2009 nhập 32 tấn, xuất 26 tấn.

Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp đẩy giá vàng trong nước lên cao vì muốn tạo sức ép để NHNN cho phép nhập khẩu vàng. Diễn biến giá vàng mấy ngày qua có thể do tin đồn, làm giá, Thống đốc có nhận xét gì?

Sáng 11/11 tôi họp bàn với Tổng giám đốc năm ngân hàng thương mại nhà nước. Hiện tượng dân tranh nhau rút tiền từ ngân hàng đi mua vàng là không có.

Tốt nhất là chúng ta nên nhìn nhận diễn biến của thị trường thế giới một cách bình tĩnh. Tôi cho rằng, những doanh nghiệp lớn, làm ăn chân chính họ không làm vậy.

Bản thân tôi rất hoan nghênh các Cty kinh doanh vàng bạc lớn có ý thức trong việc mua bán góp phần ổn định thị trường. Xin thông báo, ngay khi NHNN phát đi thông điệp cho phép nhập khẩu vàng, giá vàng xuống từng giờ. Nếu quy đổi tỷ giá với giá vàng nhập khẩu hiện nay, đây có thể cũng là đòn cân não đối với người nhập khẩu vàng bây giờ.

Đã có tin đồn trên thị trường rằng NHNN chuẩn bị có bản trình Chính phủ về việc thay đổi tỷ giá khiến nhiều người dân hoang mang muốn đi mua vàng hoặc USD. 

Trên thị trường tự do, ngày 11/11 cặp tỷ giá VND/ USD đã lên sát ngưỡng 20.000 đồng/USD. Liệu đây có phải là yếu tố tác động lớn đến tâm lý thị trường, niềm tin vào nội tệ?

Đề án chống đô la hóa nền kinh tế đã được Thủ tướng giao cho NHNN làm từ lâu. Đó là đề án công khai, và là đề tài nghiên cứu sâu về tỷ giá. Đúng là có chuyện người ta đồn, có chuyện người ta nghi ngờ nhưng từ đầu năm tới nay chúng ta đã ba lần điều chỉnh tỷ giá (mức điều chỉnh cả thảy lên tới 5,18 phần trăm).

Hiện tại, NHNN khẳng định không có kế hoạch phá giá VND. Sở dĩ thị trường tự do biến động như vậy tác động lớn nhất từ giá vàng. Trong thời điểm này, NHNN sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt cân đối cung cầu và theo hướng ổn định. Tùy theo diễn biến thị trường để điều chỉnh.

Hiện có những yếu tố tốt đó là Chính phủ sẽ kiểm soát lạm phát; xuyên suốt mấy tháng nay, USD mất giá so với Euro. Khi giá vàng xuống, chắc chắn giá ngoại tệ sẽ đi xuống.

Nhập khẩu vàng sẽ ảnh hưởng và gây tác động thế nào đến nhập siêu và cán cân thanh toán ngoại tệ trong năm nay và năm tới?

Cho phép nhập khẩu vàng có thể tăng nhập siêu nhưng không nhiều. Sẽ có khoảng 5 - 6 doanh nghiệp lớn được cấp phép. Quota sẽ không hạn chế về số lượng, đáp ứng đủ nhu cầu cân bằng vàng trong nước. Liên quan đến nhập siêu, chúng ta phải lựa chọn con đường để đi.

Cảm ơn Thống đốc.

Khánh Huyền (ghi)

MỚI - NÓNG