Hồng Ngọc khóc khi hát "Quá khứ"

Hồng Ngọc khóc khi hát "Quá khứ"
TPO - "Mắt nai" Hồng Ngọc vừa quyết định ra bộ ba sản phẩm sau những khoảng lặng tại thị trường âm nhạc trong nước. Trong đó, Ngọc tâm sự, "đã khóc rất nhiều" khi hát ca khúc "Quá khứ".

Bộ ba sản phẩm sẽ là sự trở lại ào ạt của Hồng Ngọc?

Sau thời gian tạm xa thị trường âm nhạc trong nước, Ngọc muốn bước ra khỏi khoảng trống của mình trong Vpop và trở lại với đầy đủ cảm xúc của một nghệ sĩ được khán giả quê hương yêu thương, đón nhận.

Ngọc trở về để được hát, để tri ân những cố nhân âm nhạc của mình. Ngọc và ê-kip đã ra mắt ba sản phẩm âm nhạc với nhiều phong cách và màu sắc khác nhau. Đây là sự đầu tư tổng lực với quyết tâm cao nhất.

Sẽ là nhiều phong cách?

Hồng Ngọc khóc khi hát "Quá khứ" ảnh 1Tôi cũng đã khóc khi nghe Ngọc hát "Quá khứ". Cô ấy lúc nào cũng bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Đây là ca khúc mà nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết, mà rất nhiều nghệ sĩ gặp sự cố trong thời gian qua, sẽ tìm thấy mình đâu đó trong "Quá khứ"Hồng Ngọc khóc khi hát "Quá khứ" ảnh 2, Thomas Nguyễn, chồng của Hồng Ngọc

Album vol 7 "Quá khứ" cũng là tên một ca khúc mà nhạc sĩ Trương Lê Sơn viết tặng riêng cho Ngọc. Giai điệu và ca từ được "đo ni" cho giọng hát, cá tính và những tâm sự riêng nhất, với màu sắc chủ đạo là ballad.

Album nhạc tình ca "Vết thương cuối cùng" vốn là niềm đam mê và sở trường của Ngọc. Dù hát thể loại nhạc nào, Ngọc vẫn muốn mọi người nhớ đến mình với giọng hát nhạc tình ca.

DVD "Hồng Ngọc in Concert" được hoàn thành trong mười ngày với những ca khúc có trong hai CD. Đây là món quà ông xã làm tặng Ngọc.

Hồng Ngọc sẽ được là chính mình khi hát tình ca, nhạc xưa. Vậy khi không hát nhạc tình, mà hát các thể loại khác, Ngọc là ai?

Ngọc là người chuyển tải ca khúc. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, và ca sĩ sẽ chuyển tải những cảm xúc đó tới khán giả.

Hai album đều có những cái tên nghe rất buồn, phải chăng là...?

Ngọc muốn khép lại tất cả những gì đã xảy ra, vui buồn, đau khổ. Lần đầu tiên hát ca khúc "Quá khứ", Ngọc khóc rất nhiều.

Ngọc chọn ca khúc này là chủ đề cho album giống lần cuối cùng, nhìn lại quá khứ như những cuốn phim, trong cuốn phim ấy có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, có đau khổ, hạnh phúc, có thăng hoa và cả những thất bại... Quá khứ ấy có quá nhiều điều mà Ngọc muốn chia sẻ với khán giả.

Hồng Ngọc khóc khi hát "Quá khứ" ảnh 3
Xinh hơn không nhờ thẩm mỹ

Hồng Ngọc thích ca khúc nào trong DVD?

Trong DVD "Hồng Ngọc in Concert", có hai ca khúc "Như đã dấu yêu" và "Hạnh phúc mơ hoang" Ngọc song ca cùng anh Đàm Vĩnh Hưng. Hy vọng sẽ được yêu mến như "Vùng trời bình yên".

Hình ảnh trong DVD rất đẹp, ý nói là Ngọc rất đẹp, có sự can thiệp của mỹ viện không?

Ngọc cảm ơn mẹ đã cho Ngọc một giọng hát trầm khàn, và một ngoại hình dễ nhìn, như bạn đã khen. Ngọc may mắn khi sinh em bé xong, cơ thể gọn rất nhanh mà chỉ dùng đến... chạy bộ chứ không dao kéo.

Trở về Hà Nội, điều gì làm Ngọc nhớ nhất?

Lần đầu tiên được về Hà Nội là năm 1998, Hà Trần chở Ngọc đi ăn phở. Hà Nội hôm đó mù sương, lạnh nhưng cảm giác thật thích. Nơi đây, mọi thứ đều bình yên và dễ chịu, y như con người vậy.

Ngọc thích những buổi sáng sớm, chạy ra chợ, cắn những miếng trái cây vừa hái từ vườn mang đi bán của những người hàng rong, những bó hoa còn đẫm sương đêm nhiều màu sắc...

Điều Ngọc cảm thấy nuối tiếc?

Thời gian trôi qua không khi nào làm Ngọc cảm thấy hối tiếc. Bởi nếu thế sẽ không còn thời gian làm gì khác nữa. Ngọc trân trọng những gì đã qua, chỉ là muốn một lần nhìn lại, để bước đi trên con đường mới vững vàng và nhiều đam mê hơn mà thôi.

MỚI - NÓNG