Nhà Thuế tiếp tay doanh nghiệp gian thầu

Nhà Thuế tiếp tay doanh nghiệp gian thầu
TP - Kết quả gói thầu xây dựng trường học tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng vừa bị hủy bỏ do phát hiện đơn vị trúng thầu gian dối.
Nhà Thuế tiếp tay doanh nghiệp gian thầu ảnh 1
Nhà văn hóa cộng đồng của xã Hàm Ninh đang bị đình chỉ vì phát hiện nhà thầu rút ruột. Ảnh: Hoàng Nam

Trong nhiều tiêu chí mà đơn vị chủ đầu tư (UBND xã Hàm Ninh) đưa ra, có tiêu chí doanh nghiệp tham gia đấu thầu công trình này phải có doanh thu trên 3 tỷ đồng trong vòng 3 năm. Cty TNHH XDTH Thắng Đạt (Cty Thắng Đạt) tham gia đấu thầu, trên thực tế không đạt tiêu chí này, nhưng lại được lãnh đạo Chi cục Thuế Quảng Ninh tạo điều kiện để khai gian trong hồ sơ dự thầu.

Qua tìm hiểu của phóng viên, doanh thu của Cty Thắng Đạt theo báo cáo tài chính lưu tại Chi cục Thuế Quảng Ninh trong các năm 2006, 2007 và 2008  tương ứng chỉ là 1,5 tỷ, 2,3 tỷ và 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bản xác nhận do ông Phạm Văn Thanh - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quảng Ninh kí, thì con số này vượt lên nhiều lần, tương ứng là 7 tỷ, 7,5 tỷ và 8 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, hồ sơ năng lực của Cty Thắng Đạt đã qua mặt chủ đầu tư và được chấm trúng thầu. Việc khai khống của Cty Thắng Đạt với sự giúp sức của ông Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện có thể đã trót lọt nếu vào tháng 10-2009, một nhà thầu khác không phát giác và gửi đơn kiến nghị lên chủ đầu tư (UBND xã Hàm Ninh).

Ông Phạm Văn Thanh (nay là Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán của Cục Thuế Quảng Bình) tác giả của chữ ký phê duyệt báo cáo tài chính cho Cty Thắng Đạt giải thích: “Có gì đâu, mình tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn, tăng thu ngân sách cho địa phương thôi. Thực tế, việc tôi làm có ảnh hưởng gì đến doanh thu thuế của Chi cục đâu. Lâu nay, các doanh nghiệp trình xác nhận doanh thu dạng này để đấu thầu nhiều mà, tôi vẫn ký cho họ”.

Ông Thanh cũng phủ nhận thông tin cho rằng, để có được chữ ký xác nhận của ông, Cty Thắng Đạt đã mất một khoản tiền bôi trơn không nhỏ.

Dư luận cho rằng, không ngẫu nhiên mà Cty Thắng Đạt có được bản xác nhận của nhà Thuế.

Qua tìm hiểu của phóng viên, hàng loạt công trình xây dựng cơ bản tại xã Hàm Ninh thời gian qua đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí có những công trình vừa mới hoàn thành đã không thể sử dụng.

Mới đây, công trình Nhà văn hoá cộng đồng của xã này, có mức đầu tư gần 2 tỷ đồng đành phải tạm dừng thi công do đơn vị được thuê giám sát phát hiện nhà thầu rút ruột công trình. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.