600 trí thức trẻ làm 'quan xã': Ngoài tài năng, cần tinh thần xung kích

600 trí thức trẻ làm 'quan xã': Ngoài tài năng, cần tinh thần xung kích
TP - Dự án “600 thanh niên ưu tú có trình độ từ đại học trở lên bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND ở các xã thuộc 61 huyện nghèo” được Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo và thực hiện.

Tiền Phong trao đổi với TS Vũ Đăng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ. Ông Minh nói:

600 trí thức trẻ làm 'quan xã': Ngoài tài năng, cần tinh thần xung kích ảnh 1
Nhiều cử nhân có cơ hội trở thành phó chủ tịch xã  - Ảnh: Hồng Vĩnh

Mục tiêu của dự án là tuyển chọn thanh niên ưu tú (sau đây gọi là đội viên) tăng cường nhân lực giúp các xã nghèo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Nhiều bạn trẻ mong muốn làm quan xã, xin ông cho biết tiêu chí?

Cần tuyển chọn được những thanh niên có trình độ từ đại học trở lên, ngoài phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, họ phải là người có tố chất làm lãnh đạo, quản lý để có thể điều hành công việc được ngay.

600 trí thức trẻ làm 'quan xã': Ngoài tài năng, cần tinh thần xung kích ảnh 2
TS Vũ Đăng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ

Trên cơ sở đó, dự án tiếp tục trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để giải quyết công việc hàng ngày của phó chủ tịch UBND xã trước khi về công tác tại cơ sở.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, để hoàn thành được nhiệm vụ của phó chủ tịch ở những xã nghèo, đặc biệt khó khăn trong cả nước, ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên đòi hỏi phải có tinh thần xung kích của tuổi trẻ mới có thể khắc phục khó khăn, trở ngại để hòa nhập với người dân, thuyết phục lãnh đạo địa phương ủng hộ những chính sách, chủ trương mới...

Liệu các bạn trẻ đang ở nước ngoài có cơ hội làm phó chủ tịch xã không?

Chúng tôi đề xuất giao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện theo quy trình: Tổ chức các kênh tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, phương pháp thực hiện và hiệu quả của dự án để thanh niên trong nước cũng như các bạn trẻ Việt Nam đang học tập, công tác tại nước ngoài biết và có điều kiện đăng ký tham gia.

Để thực hiện công việc này cần mở chuyên mục trên báo Tiền Phong, cơ quan T.Ư của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, làm đầu mối trực tiếp theo dõi trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

Theo ông, quy định dưới 26 tuổi có cứng nhắc?

Không nên quy định cứng như dự thảo là trí thức trẻ dưới 26 tuổi mà nên mở rộng độ tuổi, có thể từ 23 – 30 tuổi, trong đó có nhiều trí thức trẻ có học hàm, học vị và có tố chất làm lãnh đạo ở các bộ, ngành, cấp huyện, tỉnh... tình nguyện về địa phương thử lửa.

Có nên cùng lúc đưa 600 đội viên về làm phó chủ tịch xã?

Để bảo đảm tính khả thi, cần triển khai thí điểm tại 5 tỉnh với số lượng dự kiến từ 90 - 100 đội viên. Khi số đội viên trên ổn định công việc, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm hoàn thiện quy trình tổ chức triển khai thực hiện dự án để tiếp tục tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và đưa số đội viên còn lại về các địa phương.

Việc đánh giá năng lực của phó chủ tịch xã sẽ diễn ra thế nào, thưa ông?

Thời điểm đánh giá được quy định như sau: Cứ 6 tháng một lần cấp ủy và chính quyền cấp xã tổ chức đánh giá kết quả công tác của đội viên và báo cáo kết quả lên cấp huyện.

Sau một năm, cấp huyện đánh giá kết quả công tác của các đội viên, đồng thời báo cáo kết quả lên cấp tỉnh. Cấp tỉnh tiến hành đánh giá kết quả công tác của các đội viên sau hai năm thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ tiến hành đánh giá kết quả công tác của các đội viên sau 2 năm thực hiện. Bộ sẽ tổng kết dự án sau 5 năm triển khai thực hiện, trình Chính phủ những đề xuất tiếp theo.

Lộ trình thực hiện dự án

TS Vũ Đăng Minh cho biết, thời gian triển khai thực hiện dự án là 5 năm (2010 đến 2015) với năm bước cơ bản.

Bước 1, tổ chức khảo sát nắm tình hình cán bộ, công chức cấp xã để xác định nhu cầu nhân sự. Bước 2, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng; sau đó là quy trình bổ nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND xã.

Bước 3, tổ chức tuyển chọn đội viên dự án. Bước 4, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản cần thiết (dự kiến trong 3 tháng). Bước 5, tổ chức đưa các đội viên về công tác tại cơ sở.

Cảm ơn ông.

Phương Hiếu
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.