Roman Polanski tại ngoại kèm thiết bị theo dõi

Roman Polanski tại ngoại kèm thiết bị theo dõi
TP - Sau hai tháng ngồi tù, đạo diễn "Nghệ sỹ dương cầm" được chấp nhận tại ngoại với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.
Roman Polanski tại ngoại kèm thiết bị theo dõi ảnh 1
Roman Polanski tại ngoại với các thiết bị giám sát nghiêm ngặt

Ngày 4-12, Polanski được đưa về ngôi nhà gỗ ở Gstaad (Thụy Sỹ), nơi cư trú của ông trong thời gian chờ dẫn độ về Mỹ. Sự kiện lập tức thu hút phóng viên vây quanh ngôi nhà.

Đầu giờ chiều, đoàn hai chiếc xe đưa ông vào nhà bằng đường gara xe nhằm tránh ống kính phóng viên. Vợ ông- Emmanuelle Seigner cùng hai con chờ sẵn. Nhân viên anh ninh triển khai đội hình canh giữ quanh ngôi nhà. Một người làm của Polanski thông báo với nhóm phóng viên chờ bên ngoài: “Ông Polanski và gia đình nói, chờ đợi chẳng ích gì. Bất cứ giá nào họ cũng không ra ngoài”.

Việc tại ngoại của Polanski được đổi bằng ba triệu euro bảo lãnh. Ngoài ra, tòa hình sự liên bang lo ngại nguy cơ bỏ chạy của Polanski, nên ông phải đeo một chiếc vòng điện tử giám sát. Cảnh sát Thụy Sỹ cũng lắp đặt hệ thống an ninh điện tử trong ngôi nhà gỗ nhằm “đảm bảo việc giám sát thường trực, báo động trong trường hợp Polanki cố tình tháo chiếc vòng tay điện tử hoặc tìm cách chạy trốn”- lời Bộ Tư pháp Thụy Sỹ.

Về phần mình, Roman Polanski cam kết không vượt qua giới hạn, Nếu không tôn trọng các cam kết, sẽ phải trở lại nhà tù ngay lập tức. Sau hơn hai tháng, dư luận cho rằng việc đồng ý cho tại ngoại là hình thức giảm nhẹ cho vị đạo diễn 76 tuổi.

Hiện, Bộ Tư pháp Thụy Sỹ đang xem xét đơn xin dẫn độ do Mỹ đệ trình từ cuối tháng 10. Ít nhất vài tuần nữa Bộ trưởng Tư pháp mới ra quyết định. Sau đó, đạo diễn Ba Lan này vẫn còn 30  ngày kháng án. Các luật sư bảo vệ Polanski khẳng định ông sẽ đi đến cùng để không phải dẫn độ về Mỹ. Ngoài ra, luật sư có ý định xin tha bổng cho ông trong phiên tòa 10/12 ở Los Angeles.

Nguyệt Đan
Theo Presse

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".