Ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm : Cần lộ trình thực hiện

Ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm : Cần lộ trình thực hiện
TP - Cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận" thu được nhiều sáng kiến của giới kiến trúc sư. Tuy nhiên, kết quả có nguy cơ bị xếp vào ngăn kéo. Tại sao lại có tình trạng này ở một cuộc thi lớn chi phí lên đến trên 3 tỷ đồng?

>> Ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm sẽ bị xếp vào ngăn kéo?

Ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm : Cần lộ trình thực hiện ảnh 1
Ý tưởng quy hoạch của nhóm KTS Nhật Bản - Ảnh: PV

Kiến trúc sư (KTS) Ngô Huy Giao cho biết cá nhân ông tham gia cuộc thi với tư cách là một tác giả có đồ án dự thi. Việc đặt ra yêu cầu quy hoạch, cải tạo lại Hồ Gươm và phụ cận là việc làm cần thiết.

Tinh thần chung của các phương án dự thi là đề xuất mạnh về kiến trúc và tổ chức lại giao thông. Cải tạo quảng trường Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn. Không cho những công sở hành chính tiếp tục làm xấu cảnh quan, trả lại không gian cho cộng đồng, trả lại vẻ đẹp vốn có của Hồ Gươm, bảo vệ các di sản văn hóa.

“Cá nhân tôi và KTS Nguyễn Trực Luyện – nguyên Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) đã nhiều lần đến làm việc với một số cơ quan xây dựng công trình ven Hồ Gươm để đề nghị họ dừng xây lại vì làm xấu Hồ Gươm nhưng cuối cùng vẫn không cản được. Cuộc thi lần này tôi thấy có dấu hiệu rơi vào đầu voi đuôi chuột” - KTS Ngô Huy Giao cho biết.

Ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm : Cần lộ trình thực hiện ảnh 2 Ý tưởng quy hoạch Hồ Gươm : Cần lộ trình thực hiện ảnh 3
KTS Ngô Huy Giao KTS Trần Trọng Hanh

Cũng theo ông Giao, đã xuất hiện những suy nghĩ sai lệch về mục tiêu cuộc thi lần này, có thể do ngại đụng chạm vào vấn đề này kia nên có chuyện chậm trễ trong trao giải (từ khi hoàn thành chấm giải đến lúc trao giải là gần một năm) và tổ chức tiếp thu.

Sau khi chấm giải, các tác giả cứ chạy vòng quanh, Hội KTSVN sang thúc UBND TP, thành phố trả lời là qua hỏi Sở Quy hoạch Kiến trúc, sở này lại bảo lên trình Ủy ban.

Trăn trở của giới KTS và các tác giả dự thi về kế hoạch tiếp thu các ý tưởng vào thực tiễn, KTS Trần Trọng Hanh – nguyên Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc HN – Ủy viên Hội đồng giám khảo khẳng định: Đây là nguyện vọng chính đáng của các tác giả. Thành phố nên giao cơ quan chuyên môn tổ chức tiếp thu các ý tưởng, phương án hay theo hướng loại bỏ các dị vật quanh Hồ Gươm.

Ví dụ: chỉnh trang kiến trúc, tổ chức lại giao thông, nâng cấp hạ tầng. Trên cơ sở các ý tưởng, thành phố cần tổ chức thi thiết kế chi tiết cho từng hạng mục. Làm sao sử dụng những ý tưởng hay, đảm bảo những điều kiện cần thiết.

“Nhiều điều có thể tiếp thu vào thực tế. Đây là cuộc thi ý tưởng, không phải cuộc thi công trình. Nếu thấy có điểm gì chưa phù hợp thì Hà Nội có thể điều chỉnh. Quan trọng là phải có lộ trình thực hiện” - KTS Ngô Huy Giao nhấn mạnh.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN Nguyễn Tấn Vạn – Phó Chủ tịch Hội đồng; nguyên Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội Trần Trọng Hanh – Ủy viên; Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN Nguyễn Thúc Hoàng - Ủy viên; nguyên Viện trưởng Viện thiết kế Hà Nội Lê Văn Lân – Ủy viên... 
MỚI - NÓNG