Một thợ hồ bị đánh đến chết

Một thợ hồ bị đánh đến chết
TPO - Khoảng 22 giờ đêm 16-12, Đặng Văn Hồng (18 tuổi), trú tại số 59/1, tổ 01, đường Ka Pa Ka Lơng, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum đang cùng bạn uống nước ở cạnh nhà thì bất ngờ có 04 thanh niên đi trên hai xe máy đến, dùng hung khí đánh tới tấp.

Mặc dù bị trọng thương và đã van xin nhưng 04 thanh niên kia vẫn ép Hồng lên xe và chở đi mất.

Ngay sau đó, gia đình đã báo công an phường Thống Nhất và đổ xô đi tìm suốt đêm nhưng không tìm thấy.

Lúc 9 giờ ngày 17-12, quần chúng phát hiện thấy xác của Hồng tại khu vực sân bay cũ cách đường Nguyễn Viết Xuân khoảng 50m (thuộc Tổ 6, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum). Anh Hồng đã chết với nhiều vết thương bị đánh trên đầu rất dã man.

Nạn nhân Đặng Văn Hồng, thợ hồ, có bố mẹ tên Đặng Văn Phận và Lê Thị Hường (đều cùng 50 tuổi), nông dân xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy-Kon Tum).

Sau gần 01 giờ truy án, công an TP.Kon Tum đã nhanh chóng xác định và bắt nhanh 04 nghi can là Tùng, Dũng, Nghĩa, Ngọc để điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG