Sập nhà bốn tầng, hơn 10 người thương vong

Sập nhà bốn tầng, hơn 10 người thương vong
TP - Khoảng 15 giờ 30 chiều 19-12, ngôi nhà một trệt ba lầu tại khu tái định cư của khu công nghiệp Sóng Thần mở rộng, thuộc khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương đang trong quá trình hoàn thiện bất ngờ đổ sập khiến hơn 10 người chết và bị thương.
Sập nhà bốn tầng, hơn 10 người thương vong ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đang làm việc hết sức khẩn trương để cứu những người còn sót lại trong đống đổ nát

Lực lượng chức năng đã huy động ba xe cẩu loại lớn, một xe múc, nhiều xe cứu hỏa, cứu thương cùng hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ đến hiện trường làm công tác cứu hộ.

Thông tin ban đầu cho biết, đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được chín người ra khỏi hiện trường, trong đó một người chết tại chỗ, ba người chết tại bệnh viện và năm người bị thương.

Anh Phạm Xuân Nguyên, con ông Phạm Xuân Ổn - chủ ngôi nhà bị sập cho biết, ngôi nhà được thiết kế xây dựng với quy mô một trệt hai lầu. Nhưng chủ nhà xây thêm một lầu ngoài thiết kế. Nhà xây gần xong thì xuất hiện nhiều vết nứt. Chủ nhà đã yêu cầu chủ thầu sửa chữa nhưng chỉ mới trám lại các vết nứt.

Chiều 19-12, anh Nguyên đang leo lên tầng tư thì nhà nghiêng. Anh đã kịp nhảy xuống và bị chấn thương ở lưng. Theo anh Nguyên, lúc nhà sập có 12 người đang ở bên trong, trong đó có thợ xây dựng và người nhà.

Anh Nguyên có hai người em, một đang ở bệnh viện và một đang nằm trong đống đổ nát. Một công nhân gần 50 tuổi cho biết người vợ đang có bầu của anh đang làm việc trong ngôi nhà và chưa thể tìm thấy.

Ngôi nhà này được xây dựng từ tháng 2-2009 với vốn đầu tư khoảng ba tỷ đồng. Theo dự kiến, phải đến 3-4 giờ sáng 20-12, công tác cứu hộ mới hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.