Khách nước ngoài hát karaoke bị cưỡng đoạt tài sản

Khách nước ngoài hát karaoke bị cưỡng đoạt tài sản
TPO – Sau khi các vị khách ra về, bốn nhân viên nhà hàng karaoke tự ý nâng giá  gấp bẩy lần, các vị khách phản  đối liền bị những tên này sử  dụng vũ lực khống chế. Hành vi cưỡng đoạt tài sản trên đang được CAQ Đống Đa, Hà Nội làm rõ.
Khách nước ngoài hát karaoke bị cưỡng đoạt tài sản ảnh 1
Trung - một trong 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản khách nước ngoài. Ảnh : PV

Hôm nay (21-12), Công an quận Đống Đa đã tiến hành tạm giữ  hình sự đối với Trần Minh Hải, Vũ Đức Viên, Nguyễn Văn Đạt, Hoàng Quang Trung - nhân viên nhà hàng karaoke ở phố Giảng Võ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, đêm 19-12, bốn người khách quốc tịch Hàn Quốc đến quán karaoke nói trên để hát.

Trước khi hát, hai bên đã thỏa thuận giá cả cụ thể. Tuy nhiên, khi những vị khách ra về, bốn nhân viên của quán đã tự ý nâng giá lên gấp 7 lần. Bốn vị khách lên tiếng phản đối và nói sẽ trả theo giá thỏa thuận ban đầu.

Ngay lập tức, các tên Hải, Viên, Đạt và Trung sử dụng vũ lực, lục soát người và lấy thêm 1,5 triệu đồng, đồng thời giữ luôn những “thượng đế” này lại quán.

Thấy yếu thế, những vị khách Hàn Quốc đành đưa thêm 200 USD để được Trần Minh Hải cùng đồng bọn cho về.

Không dừng lại ở đó, trên đường “tiễn khách”, bốn nhân viên còn ép những người khách lên xe taxi và đi theo giám sát.

Quá sợ  hãi, một trong bốn người Hàn Quốc mở cửa xe nhảy xuống và bị ngã đập đầu xuống đường, gây chấn thương nặng.

Do được cấp cứu kịp thời, tính mạng của vị khách này  được bảo toàn.

Hiện  Công an quận Đống Đa đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.