Đề nghị EVN ngừng tháo dây trên cột điện

Đề nghị EVN ngừng tháo dây trên cột điện
TPO - Sau khi VNPT kêu cứu về việc tăng giá thuê cột, Bộ Công Thương có văn bản gửi EVN, đề nghị chỉ đạo các đơn vị thành viên dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện lực.

>> Điện lực dọa 'trảm', VNPT cầu cứu

Đề nghị EVN ngừng tháo dây trên cột điện ảnh 1
Đại diện EVN cho biết sẽ không đàm phán lại giá thuê cột điện với VNPT. Ảnh: Hồng Vĩnh

Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng Lê Tuấn Phong cho biết, đã gửi văn bản cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), đề nghị hai bên tích cực đàm phán để sớm thống nhất về giá thuê cột điện treo cáp thông tin, tạo điều kiện cho VNPT triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới thông tin phục vụ các cơ quan, tổ chức và nhân dân cả nước.

“Trong trường hợp hai bên chưa thống nhất được thỏa thuận, Bộ đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện lực để thông tin được thông suốt, đảm bảo lợi ích xã hội” - Ông Phong cho biết.

Bộ Công Thương cho hay, nếu việc đàm phán giữa hai bên không đạt kết quả trước ngày 5 - 1 - 2010, Bộ sẽ xem xét giải quyết.

Bộ Công Thương cũng đề nghị EVN và VNPT báo cáo cụ thể vấn đề. Riêng EVN cần nêu rõ cơ sở và phương pháp tính giá thuê cột điện trước đây và giá thuê cột điện mới áp dụng cho VNPT.

Về phần mình, VNPT cũng phải đưa ra phương pháp tính và đánh giá để khẳng định mức giá thuê cột mà EVN đưa ra là bất hợp lý.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, vấn đề tăng tiền thuê cột chỉ là yếu tố rất nhỏ. Kể cả số tiền thuê cột tăng lên như mức trên thì cũng không đủ để EVN bù đắp chi phí quản lý, bảo dưỡng.

Lý do EVN muốn các doanh nghiệp ký lại hợp đồng là nhằm đảm bảo an toàn cho mạng lưới điện và an toàn của người dân. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do rò rỉ điện gây chết người nhưng không đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Một lý do nữa là các cột điện đang phải “cõng” đủ loại dây khác nhau, rất mất an toàn. Để thực hiện việc đảm bảo đường dây điện và mỹ quan đô thị, EVN chi hàng trăm tỉ đồng để bó lại các loại dây ở địa phương.

Trong cuộc trao đổi với báo chí gần đây, ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ Thông tin thuộc EVN thông tin, hiện trên toàn quốc có khoảng gần một triệu trụ điện có treo cáp thông tin, trong đó có 247 huyện thuộc vùng viễn thông công ích, không thu tiền thuê trụ điện.

Việc treo các loại thông tin tùy tiện, cẩu thả, thiếu kỹ thuật đã gây nhiều bức xúc trong xã hội. Theo ông Lâm, đơn giá cho thuê đang áp dụng được lập từ năm 2003, chỉ mang tính tượng trưng và đến nay không còn phù hợp.

Năm 2008, VNPT bỏ ra 63 tỷ đồng để thuê cột điện, còn EVN thu được tổng cộng 81 tỷ đồng từ việc cho các đơn vị viễn thông thuê cột điện. Với mức đề xuất tăng giá cho thuê cột điện từ bốn đến tám lần so với hiện nay, EVN sẽ thu thêm khoảng 240 - 570 tỷ/năm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.