Gần thông xe cầu Hàm Luông, dân vẫn kiện

Gần thông xe cầu Hàm Luông, dân vẫn kiện
TP - Báo Tiền Phong nhận được đơn của trên 100 hộ dân ở bên đường dẫn vào cầu Hàm Luông, phía TP Bến Tre khiếu nại việc tỉnh và TP Bến Tre không nhất quán, thiếu rõ ràng khi liên tục ra các quyết định thu hồi đất để điều chỉnh dự án cây cầu này.

Theo kế hoạch, ngày 17-1-2010, cầu Hàm Luông thông xe kỹ thuật và 30-4-2010 khánh thành!

Gần thông xe cầu Hàm Luông, dân vẫn kiện ảnh 1
Mặt đường dẫn vào cầu Hàm Luông rộng 29,5m. Ảnh: Thanh Phong

Dân chưa thông

Đơn của ông Nguyễn Văn Châu, (ở số 129, ấp Bình Thành, xã Bình Phú), viết: “Tôi bị giải tỏa 1.600 m2 đất và căn nhà, tiền đền bù không đủ mua lại 120 m2 nhưng vì lợi ích chung, cũng chấp nhận. Vợ chồng tôi đông con, tất cả đều đã có gia đình, nay đất còn lại chia mỗi người con chỉ đủ cất nhà. Cầu gần xong, TP Bến Tre có quyết định lấy đất nữa thì gia đình tôi mất chỗ sống”.

Ông Đỗ Đông Triều (ở số 174, cùng ấp Bình Thành): “Trước đây, thu hồi đất, chỉ 71 triệu đồng/1.000m2 là thấp so với thị trường hơn 2 tỷ đồng. Người ta còn bớt tiền đền bù của chúng tôi 10 - 30%, tùy theo đất còn nhiều hay ít, cho là diện tích đất của chúng tôi còn lại sau khi có cầu và đường sẽ lên giá. Chúng tôi cũng đồng ý. Nay TP Bến Tre thu hồi mỗi bên thêm 8 - 10 mét nữa, chúng tôi không đồng ý”.

Đơn của tập thể 35 hộ dân, viết: “Về chủ trương thu hồi thêm đất, được giải thích khi thì để làm mái ta luy, khi thì để xe cơ giới thi công đậu, cuối cùng lại nói hành lang an toàn giao thông. Chủ trương của chính quyền mà nói với dân không thống nhất, dân làm sao tin để giao lại đất?”.

Thiếu rõ ràng

Quyết định  (số 1621 ngày 5-6-2009 của Bộ GTVT) Phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng cầu Hàm Luông, đã “điều chỉnh nền đường đấu vào cầu Hàm Luông phía TP Bến Tre, từ 12m lên 29,5m”, trong đó, vỉa hè mỗi bên 3,5m.

Ngày 21-9-2009, UBND tỉnh Bến Tre có quyết định do Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hà ký, mở rộng vỉa hè lên 6m mỗi bên. Nghĩa là thu hồi thêm 2,5m đất mỗi bên, trên chiều dài 2.248.000m.

Nhưng mới đây, UBND TP Bến Tre lại có quyết định thu hồi đất hai bên đường dẫn vào cầu Hàm Luông, mỗi bên thêm 8 – 10m. Sau quyết định chung, UBND TP Bến Tre đã ban hành quyết định thu hồi đất với từng hộ dân.

Điều mập mờ của các quyết định thu hồi đất với từng hộ dân của TP Bến Tre là không thống nhất với quyết định của UBND tỉnh Bến Tre (Quyết định của tỉnh chỉ thu hồi rộng thêm 2,5m) nên đã không ghi vị trí đất thu hồi cụ thể. Các quyết định chỉ ghi diện tích đất của từng hộ dân bị thu hồi, không ghi vị trí và kích thước mảnh đất thu hồi, vậy dân thực hiện như thế nào đây?

Trong cuộc họp hiệp thương lần thứ tư ngày 12-11-2009 do ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tổ chức và cả đến nay, các thắc mắc của dân chưa được làm rõ.

Năm 2005, giải phóng mặt bằng đường dẫn vào cầu Hàm Luông giai đoạn 1, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thu hồi rộng thêm 100m để quy hoạch dãy nhà phố nhằm kinh doanh. Người dân khiếu nại tới Bộ GT-VT và Chính phủ, ý định thu hồi đất để  kinh doanh này phải ngừng lại.  
MỚI - NÓNG