Tìm thấy mộ của Tào Tháo

Tìm thấy mộ của Tào Tháo
TPO - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho biết, họ vừa tìm thấy ngôi mộ thực sự của Tào Tháo (155-220) - nhà chính trị và tài năng quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc - ở thành phố An Dương, thuộc tỉnh Hà Nam.

Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27/12, Giám đốc Cơ quan Di sản Văn hoá tỉnh Hà Nam – ông Chen Ailen, cho biết, lăng mộ của Tào Tháo đã được tìm thấy tại thành phố An Dương, thuộc tỉnh này.

Theo các nhà khảo cổ học, trong lăng mộ được tìm thấy, có tất cả 3 thi thể gồm 1 nam và 2 nữ. Kết quả phân tích cho thấy, người đàn ông qua đời vào khoảng ngoài 60 tuổi – trùng với tuổi thọ của Tào Tháo.

Lăng mộ có diện tích khoảng 740m2, được xây làm hai ngăn. Ngoài 3 thi thể nói trên, còn có hơn 250 đồ vật quý làm từ vàng, bạc và đồ gốm cổ.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy 59 tấm bia đá, trong đó có 7 tấm khắc chữ “binh khí do Nguỵ vương (tức Tào Tháo) dùng”.

Truyền thuyết ghi lại rằng, với bản tính đa nghi và chuyện có quá nhiều kẻ thù, Tào Tháo trước khi quá đời đã tự xây cho mình 72 lăng mộ giả để tránh nguy cơ bị đào trộm.

Tào Tháo (155-220 sau Công nguyên) là một nhân vật lịch sử tiếng tăm, là người có công đầu trong việc xây dựng một vương quốc hùng mạnh và thịnh vượng nhất dưới thời Tam Quốc (208-280 sau Công nguyên). Ông nổi danh thiên hạ bởi mẹo dùng binh, tài thao lược quân sự, điều binh khiển tướng.

Tào Tháo còn được biết tới với những bài thơ tràn đầy khí phách nam nhi và bản lĩnh của người cầm quân. Một số bài thơ ông viết đến nay vẫn được sử dụng trong sách giáo khoa bậc trung học của Trung Quốc.

Thu Thảo
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG