Cho nghỉ việc, không cho hưởng trợ cấp

Cho nghỉ việc, không cho hưởng trợ cấp
TP - Ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1967) và vợ Trần Thị Trúc Phương (SN 1966) đều là giáo viên trường tiểu học Tài Văn 2, xã Tài Văn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Sau 22 năm 3 tháng công tác, vì lý do gia đình, vợ chồng ông làm đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận.

Ngày 3-12-2009, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Nguyễn Xuân Hồ ký Quyết định số 1285 và 1286 cho vợ chồng ông Hùng nghỉ việc, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tính từ ngày 1-12-2009. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định cho ông Hùng và bà Phương hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, với mức mỗi năm công tác được tính 1,5 tháng lương.

Theo quy định, vợ chồng ông Hùng còn được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ việc một lần. Thế nhưng, khi vợ chồng ông đến Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên để làm thủ tục giải quyết chế độ thì bị từ chối, lý do là: Không thuộc diện được hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần(?). Vì thế, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Xuyên không giải quyết tiền cho vợ chồng ông Hùng.

Ông Hứa Lợi, cán bộ tổ chức của Phòng GD&ĐT Mỹ Xuyên, giải thích: “Phòng Nội vụ huyện bảo không giải quyết trợ cấp nghỉ việc nên chúng tôi phải nghe theo”.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên Nguyễn Văn Hy lại nói với Tiền Phong: “Tôi không biết gì về trường hợp này nhưng theo tôi, đã gọi là chế độ chính sách thì một đồng cũng phải trả”.

Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên Trần Trí Dũng lại nói: “Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, những người được cho nghỉ việc chỉ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, không được hưởng trợ cấp nghỉ việc”. Ông Dũng nói thêm: “Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo bằng miệng chứ không có văn bản”.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Sóc Trăng khẳng định: “Căn cứ  vào Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ, người được cho nghỉ việc, ngoài hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, mỗi năm công tác tính 1,5 tháng lương, còn được hưởng trợ cấp nghỉ việc với mức mỗi năm công tác tính 1/2 tháng lương, trừ những người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc mới không được hưởng trợ cấp nghỉ việc. Trường hợp ông Hùng và bà Phương, được hưởng trợ cấp nghỉ việc. Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên trả lời “không được” là sai. Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên chỉ đạo không trả tiền trợ cấp nghỉ việc là vượt quá thẩm quyền”.

Thế nhưng, ông Hùng và bà Phương vẫn chưa được hưởng trợ cấp nghỉ việc.                       

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...