Scandal của Woods gây thiệt hại lớn cho kinh tế

Scandal của Woods gây thiệt hại lớn cho kinh tế
TPO - Scandal của Tiger Woods có thể khiến cổ đông của các công ty có hợp đồng tài trợ, quảng cáo với tay golf số một thế giới thiệt hại tới 12 tỷ đô la, theo một nghiên cứu của các giáo sư kinh tế trường đại học Davis California, Mỹ.
Scandal của Woods gây thiệt hại lớn cho kinh tế ảnh 1
Một trong những nhà tài trợ của Tiger Woods, hãng đồng hồ Tag Heuer cho biết sẽ không sử dụng hình ảnh của anh tại các thị trường chính từ ngày 18/12 vì "tôn trọng những mong muốn riêng tư" của Woods. Ảnh Reuters

Bản nghiên cứu, mới được công bố hôm thứ hai, bởi những người thực hiện, Victor Stango và Christopher Knittel, đưa ra con số ước đoán thiệt hại giá trị thị trường của các nhà tài trợ chính cho Woods, sau khi hàng loạt scandal tình ái của tay golf da màu này bị tiết lộ.

"Chúng tôi ước tính cổ đông các công ty có hợp đồng quảng cáo Tiger Woods sẽ bị thiệt hại từ 5 tới 12 tỷ đô la, so với các công ty không làm ăn với Woods sau khi hình ảnh của anh ấy bị tổn hại", các tác giả của bản nghiên cứu thông báo, và cho biết thêm, hàng triệu cổ đông sẽ bị ảnh hưởng.

Tiger Woods được coi là vận động viên thể thao giàu nhất thế giới, người đầu tiên trong lĩnh vực thể thao có tài sản trị giá vượt một tỷ đô la Mỹ, với mức thu nhập ước tính hàng năm khoảng 100 triệu đô la Mỹ, trước khi những scandal tình ái mà anh thú nhận vào ngày 11/12 rằng đã "không chung thủy" với cô vợ người Thụy Điển, Elin Nordegren. Woods cũng nói anh muốn tạm nghỉ chơi golf để cứu vãn cuộc hôn nhân.

Một số nhà tài trợ chính đã quay lưng lại với Woods, một số khác cho biết họ sẽ xem xét lại mối quan hệ với anh.

Hoài Nam
Theo AP

MỚI - NÓNG