Neville đáp trả Tevez bằng 'ngón tay thối'

Neville đáp trả Tevez bằng 'ngón tay thối'
TPO - Tiền vệ kỳ cựu của CLB Manchester United, Gary Neville, đối diện với án phạt của liên đoàn bóng đá Anh (FA) vì phản ứng lại pha ăn mừng của đồng đội cũ Carlos Tevez, trong trận bán kết Carling Cup rạng sáng nay, bằng "ngón tay thối".
Neville đáp trả Tevez bằng 'ngón tay thối' ảnh 1
Pha phản ứng của Gary Neville. Ảnh Getty Images 

FA từng gửi thư cảnh cáo tới Neville về hành động ăn mừng quá khích sau khi Michael Owen ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho Man United trong trận derdy thành Manchester tại giải ngoại hạng hồi tháng chín năm ngoái.

Lần này, FA sẽ coi bức ảnh, báo chí chộp được cảnh Neville giơ ngón tay giữa trả đũa pha ăn mừng có tính trêu tức của Tevez trước khu vực dành cho Man United sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City trong trận lượt đi bán kết Carling Cup rạng sáng 20/1, là bằng chứng để quyết định có phạt tiền vệ 35 tuổi này hay không.

Chiến thắng 2-1 giúp Manchester City có "51% cơ hội" vào chung kết, theo lời tân huấn luyện viên Roberto Mancini, nhưng HLV Alex Ferguson không quá thất vọng trước màn trình diễn của các học trò, ông nói:

"Tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt, làm chủ thế trận, những bàn thua xuất phát từ các tình huống mất tập trung trong phút chốc, nhưng nhìn chung các cầu thủ MU chơi khá tốt, khi gặp lại trên sân Old Trafford, chúng tôi hoàn toàn có thể san lấp cách biệt một bàn".

Thành Hưng
Theo AP

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.