Việt Nam tổ chức Hoa hậu Trái đất 2010

Việt Nam tổ chức Hoa hậu Trái đất 2010
Chiều qua, tại khách sạn Legend Saigon, ông Ramon Monzon (Chủ tịch Công ty Carousel), bà Lorraine Schuck (Giám đốc điều hành) đã gặp gỡ, ký kết biên bản ghi nhớ với các đối tác về việc tổ chức Miss Earth tại Việt Nam vào tháng 11-2010.

Đại diện ban tổ chức (BTC) Việt Nam có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Công Khế (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên), nhà báo Nguyễn Quang Thông (Tổng biên tập Báo Thanh Niên) và ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vincom).

PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Ramon Monzon.

Thưa ông, vì sao BTC Miss Earth quyết định trao Việt Nam quyền đăng cai cuộc thi này tại Nha Trang trong năm nay?

- 2010 là năm kỷ niệm lần thứ 10 ngày Miss Earth ra đời. Đây là sự kiện lớn nên chúng tôi muốn mang cuộc thi ra khỏi Philippines. Có nhiều quốc gia đề nghị đăng cai như Indonesia, Campuchia và cả thành phố Miami (Mỹ), nhưng chúng tôi quyết định chọn Việt Nam, vì các bạn có đủ điều kiện thuận lợi để tổ chức, từ tài chính đến địa điểm, khách sạn.

Cụ thể có bao nhiêu người sẽ đến Việt Nam, bao gồm BTC của Carousel, và  thí sinh?

- BTC của Carousel khoảng 50 thành viên. Họ sẽ liên tục sang Việt Nam theo từng nhóm để khảo sát địa điểm, phối hợp với BTC Việt Nam trong việc quảng bá chương trình. Chúng tôi chịu trách nhiệm mời và đưa 90 thí sinh từ khắp thế giới sang Việt Nam. BTC Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm chỗ ăn ở, đi lại trong nước cho BTC Carousel và 90 thí sinh trong 3 tuần từ khi bắt đầu cho đến đêm đăng quang, trao giải. BTC Việt Nam cũng chịu trách nhiệm về bảo hiểm nhân thọ, y tế cũng như vấn đề an ninh cho toàn bộ thí sinh, nhân viên BTC.

BTC Carousel sẽ thực hiện những công việc gì?

- Chúng tôi sẽ hỗ trợ BTC Việt Nam toàn bộ những yếu tố liên quan đến công tác tổ chức như thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn chung. Carousel chịu trách nhiệm mời 5 giám khảo uy tín nước ngoài đến Việt Nam chấm giải đêm chung kết. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước đến khắp thế giới thông qua các kênh truyền hình phát sóng tại Philippines, Mỹ, châu Âu, và cả Trung Đông.

Chúng tôi sẽ thực hiện một video clip về đất nước các bạn để chiếu trên truyền hình đêm trao giải Miss Earth. Ngược lại, các bạn có thể sử dụng hình ảnh Hoa hậu Trái đất để quảng bá du lịch. Năm 2007, Việt Nam từng tổ chức thành công cuộc thi phụ của Miss Earth tại Vinpearl Land (Nha Trang) nên tôi tin chắc các bạn sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì khi đăng cai Miss Earth 2010.

Tôi và BTC Việt Nam đang xúc tiến việc ký kết hợp đồng chính thức tổ chức Miss Earth 2010 vào cuối tháng 2.2010. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ là nước đăng cai Hoa hậu Trái đất trong các năm chẵn liên tục đến năm 2020.

Theo Đỗ Tuấn
Thanh Niên

MỚI - NÓNG