Khánh Hòa xin không tổ chức Hoa hậu Thế giới 2010

Khánh Hòa xin không tổ chức Hoa hậu Thế giới 2010
TP - Chiều 3-2, ông Võ Lâm Phi – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã ký công văn khẩn gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, xin phép cho Khánh Hòa không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) năm 2010 tại thành phố Nha Trang.
Khánh Hòa xin không tổ chức Hoa hậu Thế giới 2010 ảnh 1

Ông Hoàng Kiều (áo trắng) chứng kiến Hoa hậu Ngô Phương Lan đăng quang tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt ở Vinpearlland, Nha Trang – 2 - 9 -2007.

Theo công văn của UBND tỉnh Khánh Hòa, Cty RAAS, Tổ chức Miss World và UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần làm việc với nhau từ tháng 10-2007 đến tháng 7-2008, đi đến thống nhất tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Khánh Hòa.

Ngày 30-9-2008, Chính phủ có văn bản cho phép tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại thành phố Nha Trang. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần làm việc với Cty RAAS, với tinh thần quyết tâm thực hiện cuộc thi HHTG 2010.

Tháng 6-2009, trong Festival Biển 2009 Nha Trang, ông Hoàng Kiều – Chủ tịch Cty RAAS và bà Chủ tịch Tổ chức Miss World vẫn tuyên bố, cuộc thi HHTG 2010 sẽ được tổ chức ở Nha Trang – Khánh Hòa.  

Tuy nhiên, không hề bàn bạc với UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 21-9-2009 Cty RAAS có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển địa điểm tổ chức vòng chung kết cuộc thi HHTG 2010 về tỉnh Tiền Giang (trước khi gửi Chính phủ văn bản ngày 29-12-2009 về việc xin đăng cai tổ chức HHTG 2010, UBND tỉnh Tiền Giang cũng không trao đổi với UBND tỉnh Khánh Hòa). 

Do Cty RAAS có thái độ không nhất quán trong việc tổ chức cuộc thi HHTG 2010, với quyết tâm xây dựng Nha Trang là thành phố chuyên tổ chức sự kiện, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận, vận động tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất (HHTĐ) năm 2010 tại Nha Trang để thay thế cho việc tổ chức HHTG 2010.

Cuối tháng 12-2009, Ban Tổ chức HHTĐ đã nhận lời tổ chức cuộc thi HHTĐ năm 2010 tại Nha Trang.

Trong năm 2010, ngoài các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn và hướng đến 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa còn tổ chức hai cuộc thi Thuyền buồm thế giới, đang xin phép Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ II và cuộc thi HHTĐ vào tháng 11-2010.

Do đó UBND tỉnh Khánh Hòa xin không tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Nha Trang. UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn toàn ủng hộ Tiền Giang hay một địa phương nào khác nếu đủ điều kiện tổ chức cuộc thi HHTG 2010 và được Chính phủ cho phép.

Tập đoàn RAAS vẫn đưa Hoa hậu Thế giới về Việt Nam

Chiều ngày 4-2-2010, ông Lê Văn Hồng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Kiên Giang cho biết: tổ chức này vừa nhận được bản thông báo của ông Hoàng Kiều – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn RAAS khẳng định họ vẫn đưa 130 Hoa hậu Thế giới (HHTG) đến Kiên Giang và Hậu Giang tham gia chương trình “Sắc đẹp với một mục đích cao cả” nhằm gây quĩ từ thiện.

Trước đó, ngày 19-6-2009, ông Hoàng Kiều cũng đã có văn bản gửi ông Trương Quốc Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và ngành chức năng đề nghị hợp tác tổ chức một số sự kiện khi HHTG về Kiên Giang.

Theo đó tỉnh Kiên Giang phải cam kết vận động 300 tỷ đồng trở lên để xóa 10.000 căn nhà tạm trên toàn tỉnh; cung cấp miễn phí sân vận động, chi phí điện nước; chia sẻ với TP Cần Thơ chi phí ăn ở cho 500 phòng của đoàn HHTG thời gian bốn ngày đêm…

Tại văn bản số 03/RAAS, ngày 28-1-2010 do ông Hoàng Kiều ký gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các cơ quan liên quan đã khẳng định: Nếu UBND tỉnh Khánh Hòa không thể tổ chức được HHTG 2010 tại Việt Nam, tập đoàn RAAS xin cam kết dù cho HHTG được tổ chức ở bất kỳ nước nào thì tập đoàn RAAS vẫn mang HHTG về tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và đến một số tỉnh như Kiên Giang, Hậu Giang để gây quĩ từ thiện.

MỚI - NÓNG