Terry mất băng đội trưởng tuyển Anh

Terry mất băng đội trưởng tuyển Anh
TPO - Cuộc nói chuyện giữa HLV trưởng tuyển Anh, ông Fabio Capello và cầu thủ dính scandal tình ái John Terry kết thúc với quyết định trung vệ này làm "phó thường dân". Ferdinand của MU sẽ là đội trưởng Tam Sư.

>> Terry tính sang Dubai hàn gắn hôn nhân

Sự việc ầm ĩ suốt hơn một tuần qua bắt nguồn từ việc John Terry có khoảng bốn tháng quan hệ vụng trộm với bạn gái cũ Vanessa Perroncel của đồng đội ở tuyển Anh - Wayne Brigde. Họ còn từng là đồng đội ở Chelsea trước khi Brigde tới Man City hồi đầu năm 2009.

Bất chấp sự ủng hộ của đa số đồng đội tại tuyển quốc gia, HLV Capello vẫn quyết định tước băng thủ quân của Terry, trao cho Rio Ferdinand.

Sau khi đáp chuyến bay từ Thụy Sĩ về London, HLV Capello tới sân Wembley trò chuyện với Terry, khi cầu thủ này kết thúc buổi tập luyện cùng Chelsea, chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần với Arsenal. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ kể từ khi chuyện Terry lèm bèm với bồ cũ của đồng đội bị vỡ lở.

Vì thế, ngay khi Terry rời trung tâm huấn luyện của Chelsea, rất đông báo chí bám theo anh. Sky Sports thậm chí còn huy động trực thăng để quan sát toàn bộ vụ việc.

Phát biểu sau khi xuống làm "phó thường dân", Terry cho biết: “Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của HLV trưởng. Tôi sẽ tiếp tục vì tuyển Anh đóng góp hết sức mình, như từng làm trước kia”.

Báo giới cho rằng, ông Capello sẽ cho Terry khoảng một giờ để trình bày vụ việc, sau đó mới đưa ra quyết định. Nhưng trên thực tế, cuộc trò chuyện giữa họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 12 phút và HLV Capello nhanh chóng công bố chuyện tước băng đội trưởng của cậu học trò cưng.

Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng ra thông báo chính thức về kết quả buổi nói chuyện được trông đợi trên: “Sau khi đã cân nhắc các yếu tố, HLV Capello quyết định tước băng đội trưởng của Terry. Đối với tuyển Anh, không thể có lựa chọn nào tốt hơn ở thời điểm này. Trong thời gian đeo băng thủ lĩnh, Terry đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình. Nhưng, HLV Capello cũng cần phải cân nhắc các yếu tố khác, tới cục diện có lợi cho cả đội tuyển”.

Về lý do trao băng đội trưởng cho Ferdinand, trong khi có các lựa chọn khác như Gerrard, Lampard và Rooney; HLV Capello cho biết, ông đã sớm chọn được hai đội phó là hậu vệ MU và Steven Gerrard của Liverpool. Vì vậy, ông không phải nghĩ nhiều khi tìm người thay thế Terry.

Terry được bầu làm đội trưởng tuyển Anh từ hồi tháng 8 - 2008, sau khi Beckham thôi giữ trọng trách này. Trong 15 trận anh mang băng thủ quân dưới thời Capello, tuyển Anh thắng 11 và hòa hai, qua đó dễ dàng giành vé vào thẳng World Cup 2010.

Mai Hà
Theo Sohu/163/Xinhua

MỚI - NÓNG