Ông Phan Văn Tuấn - Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Nội:

Vụ tử nạn tại Keangnam: Không thể dừng chủ đầu tư

Vụ tử nạn tại Keangnam: Không thể dừng chủ đầu tư
TP - Ngày 23-2, một kỹ sư trẻ tử nạn khi đang làm việc tại công trường xây dựng toà nhà Keangnam Landmark Tower. PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Tuấn - Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH.

Ông Tuấn cho biết: Nhận được thông tin, lãnh đạo Sở đã cùng với công an tham gia khám nghiệm tử thi. Sau đó, anh em lại tiếp tục đến hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ông Phan Văn Mậu - Phó Chánh Thanh tra Sở xuống hiện trường tìm hiểu vụ việc. Mục đích của việc đến hiện trường là để xác định xem nạn nhân bị nạn do nguyên nhân gì đồng thời để quản lý hiện trường.

Đến nay tại công trường này đã có 6 người chết vì tai nạn lao động, Sở đã có biện pháp xử lý gì chưa, thưa ông?

Thường khi xảy ra tai nạn lao động, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra chuyển hồ sơ thì Sở mới ra quyết định xử lý. Tuy nhiên, vì các vụ chết người xảy ra tại Keangnam Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án nên hồ sơ chưa đến Sở. Vì vậy, Sở chưa có văn bản chính thức kết luận các vụ việc.

Thực tế, cho đến nay, vụ tai nạn xảy ra ngày 3-2-2010, khiến anh Lê Đức Thắng (sinh năm 1974, quê xã Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định) cũng đang trong quá trình điều tra.

Thưa ông, trong trường hợp Sở nhận được hồ sơ từ cơ quan điều tra, liệu công trình Keangnam có bị dừng thi công? 

Công trình có bị dừng thi công hay không còn tùy thuộc vào tính chất vi phạm. Ví dụ máy móc mất an toàn thì có thể niêm phong; sàn làm việc không an toàn sẽ bị dừng lại ngay...

Trong trường hợp tại Keangnam không phải dừng tất cả công trình, vì Keangnam chỉ là chủ đầu tư và thuê lại các nhà thầu phía Việt Nam thực hiện các gói thầu cụ thể. Hơn nữa, họ không phải trực tiếp thi công công trình.

Ngày 23-2, một kỹ sư trẻ tử nạn khi đang làm việc tại công trường xây dựng toà nhà Keangnam Landmark Tower (thuộc địa phận xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội), đưa số người bị thiệt mạng lên 6 người, kể từ khi công trình 70 tầng này khởi công.

Nạn nhân là kỹ sư Vũ Tiến Lâm (25 tuổi, quê phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Lâm được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương nặng. Các bác sỹ tại Phòng Cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, đây là trường hợp đặc biệt nên đã chuyển gấp vào phòng mổ. Tuy nhiên, sau khi mổ xong, ra phòng cấp cứu, nạn nhân bị tử vong lúc 2 giờ sáng 23-2.

Sáng 23-2, PV Tiền Phong có mặt tại hiện trường, nơi khu vực toà nhà Keangnam đang xây dựng, mọi việc diễn ra bình thường.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, người phụ trách hành chính của Văn phòng Keangnam Ngô Quốc Công nói: “Chúng tôi đang chủ trì cuộc họp giải quyết sự vụ. Chẳng có ai dám coi thường tính mạng con người cả, đặc biệt là kỹ sư. Như anh thấy đấy, nhiều hôm đi ngoài đường bỗng dưng cành củi khô nó rơi vào đầu. Chúng ta có thể làm gì được trước những sự rủi ro như thế”.

Cuối ngày 23-2, ông Phan Văn Mậu - Phó Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho PV Tiền Phong biết, anh Lâm làm việc cho nhà thầu chính là Cty Keangnam Enterprises LTD. Thông tin ban đầu về nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tấm cốp pha đổ sập vào người. Theo ông Mậu, vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 25 phút ngày 22-2, khi anh Lâm đang đi kiểm tra cốp pha.

“Khi đến hiện trường chúng tôi không gặp được nhà thầu chính quản lý trực tiếp anh Lâm. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn thuộc nhà thầu Cofico. May nhờ có nhà thầu Cofico dẫn đường, chúng tôi mới chụp được ảnh hiện trường” - ông Mậu cho biết. Theo ông Mậu, sáng 25-2, cơ quan chức năng mới tiến hành khám nghiệm hiện trường tai nạn.

Tối qua, trao đổi với PV, một đồng nghiệp làm cùng công trường với nạn nhân cho biết, tai nạn xảy ra khoảng 5giờ 30 chiều 22-2, tại tầng 39 của tòa nhà, nhưng mãi đến 6 giờ 30 nạn nhân mới được xe của Cty đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, dù nơi xảy ra tai nạn cách Bệnh viện 198 (bệnh viện gần nhất khoảng 2 km).

Trong quá trình chờ đi cấp cứu, nạn nhân gần như không được sơ cứu. Trong khi đó, phía Cty ngăn cản những người muốn vào khu vực xảy ra tai nạn. Ngay sau khi nạn nhân được chuyển đi, hiện trường đã được thu dọn.

Một người nhà của nạn nhân bất bình: “Khi xảy ra tai nạn, phía Cty không hề thông báo cho gia đình, cũng không thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng, không lập biên bản hiện trường ngay. Chúng tôi thấy có nhiều mờ ám trong vụ tai nạn này. Đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ”.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, đây là vụ tai nạn chết người thứ hai xảy ra trong tháng 2-2010. Trước đó, ngày 3-2, anh Lê Đức Thắng (sinh năm 1974, quê xã Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định), trong khi vận hành máy bơm bê tông ở tầng một tại công trình Keangnam thì bất ngờ bị một đoạn ống thép nối đường ống dẫn văng ra, đập vào người gây tử vong.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Vũ Tiến Lâm là con trai đầu trong gia đình có 2 anh em trai. Bố cũng là kỹ sư xây dựng. Lâm là cựu học sinh trường Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An). Lâm từng là học sinh giỏi quốc gia và sau đó là sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo một người bạn của Lâm, do học giỏi và hiền lành nên Lâm được rất nhiều bạn bè yêu quý.

Cuối ngày 23-2, rất đông bạn bè đã tập trung tại bệnh viện Việt Đức để chia buồn cùng gia đình và đưa thi hài Lâm về quê.

Trong tháng 7-2009, trên công trường thi công tòa nhà cao nhất Việt Nam này cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên tiếp làm 4 người chết và 3 người bị thương.

Dự án Hanoi Landmark Tower do Cty TNHH một thành viên Keangnam Vina làm chủ đầu tư; nhà thầu chính là Cty Keangnam Enterprises LTD. Theo thiết kế, tòa nhà này có chiều cao 70 tầng, được khởi công xây dựng từ năm 2007 với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

6 người đã thiệt mạng

* Ngày 21-7-2009, anh Hoàng Văn Tạo (43 tuổi) và anh Bùi Văn Dương (22 tuổi) đều quê ở Hòa Bình tử vong do rơi từ tầng 13 tòa nhà Keangnam.

* Ngày 22-7-2009, anh Lâm Văn Hiền (sinh năm 1986, Nam Định) và anh Võ Ngọc Hường (sinh năm 1968, Quảng Nam) tử vong do rơi từ tầng 5 xuống tầng 4.

* Ngày 3-2-2010, anh Lê Đức Thắng (sinh năm 1974, Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định) bị ống thép văng trúng người tử vong.

* Ngày 22-2-2010, anh Vũ Tiến Lâm (25 tuổi, quê phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) tử vong do tấm cốp pha đổ sập vào người.

MỚI - NÓNG