Chuyện về tội phạm xuyên quốc gia Phương 'Linh Hột':

Thêm một vụ phạm pháp của ông 'trùm' Phương 'Linh Hột'

Thêm một vụ phạm pháp của ông 'trùm' Phương 'Linh Hột'
TP - Các PV Tiền Phong đã chuyển đơn tố cáo tội phạm của ông Định tới Cục CSĐTTP về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an, để cơ quan này xử lý theo thẩm quyền.

>> Kỳ trước 

Thêm một vụ phạm pháp của ông 'trùm' Phương 'Linh Hột' ảnh 1
Bến cảng hoành tráng này của Phương Linh Hột đã “bóp chết” bến cảng của ông Định

Tiếng nói cựu chiến binh

Bị Phương Linh Hột và đám ong ve chèn ép thua thiệt đủ đường, ngoài kêu cứu đến các cấp chính quyền, ông Định cũng làm đơn gửi đến Chi hội Cựu chiến binh phường Ninh Dương và Thị hội Cựu chiến binh TX (nay là thành phố) Móng Cái.

Các PV Tiền Phong đã làm việc với ông Nguyễn Viết Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TX Móng Cái. Ông Thanh nhớ lại: Khoảng đầu năm 2006, Thị hội có nhận được đơn kêu cứu của hội viên Hà Công Định. Ông Thanh và một số ông trong Ban kiểm tra Thị hội đã đến phường Ninh Dương, kết hợp với các ông trong Ban chấp hành Chi hội Cựu chiến binh của phường, làm việc với ông Định để tìm hiểu vụ việc, sau đó ra tận thực địa xem xét kỹ lưỡng.

“Chúng tôi thấy bãi cát của anh Định người ta đổ đất lấp hết” - ông Thanh kể - “Đường xuống bến, người ta cuốc chèn, xe cơ giới không đi được. Toàn bộ bãi tập kết vật liệu, than gio của gia đình ông Định bị đất lấp mất khoảng một nửa. Chúng tôi có chụp ảnh lại đầy đủ”.

Ông Thanh cho biết, sau đó, Thị hội Móng Cái đã có văn bản báo cáo, kèm biên bản và ảnh, gửi lên Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh. “Chúng tôi làm theo đúng Pháp lệnh Cựu chiến binh, các tổ chức hội phải bênh vực quyền lợi chính đáng của hội viên” - ông Thanh khẳng định - “Tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể kiến nghị tới các cấp chính quyền, chứ không thể tự giải quyết”.

“Quyền lợi chính đáng của cựu chiến binh Hà Công Định bị xâm hại suốt nhiều năm nhưng hầu như không được ai bênh vực, theo ông lý do vì sao?”. Trước câu hỏi này, ông Thanh tỏ ra trầm ngâm: “Ngay từ đầu, các cấp chính quyền chỉ coi đây là việc riêng giữa Cty Quang Phát và gia đình anh Định, nên thiếu kịp thời và cương quyết xử lý các sai phạm phía Cty Quang Phát.

Bồi thường tài sản trên đất không thỏa đáng, giải quyết khiếu nại để kéo dài, có cả trách nhiệm của cán bộ địa phương. Một số cán bộ có dấu hiệu làm ngơ, bỏ qua không xử lý sai phạm của Cy Quang Phát”.

Bộ Công an vào cuộc

Theo quy định của Luật Báo chí, được sự nhất trí của Ban biên tập, các PV Tiền Phong đã trực tiếp chuyển đơn tố cáo tội phạm của ông Hà Công Định tới Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Cục trưởng C14 Bộ Công an.

Trong buổi làm việc với các PV, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết ông đã đọc kỹ loạt bài điều tra của Tiền Phong về trùm tội phạm xuyên quốc gia Phương Linh Hột, và đã có những chỉ đạo kịp thời tới các điều tra viên, trong đó có việc yêu cầu rút hồ sơ các vụ án xảy ra trước đây (Tiền Phong đã nêu) để xem xét lại.

Thiếu tướng hoan nghênh các PV trực tiếp cung cấp thông tin, tài liệu, chuyển đơn thư tố giác tội phạm của người dân tới C14, và đề nghị các PV tiếp tục cộng tác, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong vụ án Phương Linh Hột và đồng bọn.

Thiếu tướng Cục trưởng C14 đã giao đơn tố cáo tội phạm của ông Hà Công Định cho các điều tra viên, đồng thời khẳng định các điều tra viên C14 sẽ xác minh, xử lý theo đúng các quy định pháp luật.

Về tin đồn Phương Linh Hột sắp được cho ra tại ngoại (?!), Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến khẳng định: Hoàn toàn không có việc đó. Do vụ án đang trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa thể công bố các thông tin đầy đủ, chi tiết cho báo chí; tuy nhiên, riêng về Phương Linh Hột, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, tội danh ban đầu để bắt khẩn cấp đối tượng là “che giấu tội phạm”, nhưng sau đó, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can Nguyễn Tiến Phương tức Phương Linh Hột về hành vi “giết người”.

...Một ngày gần đây, khi có những thông tin đầy đủ từ các cơ quan chức năng, Tiền Phong sẽ tiếp tục câu chuyện về trùm tội phạm khoác áo doanh nhân Phương Linh Hột, và về các đồng bọn của ông trùm này.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, từ nhiều năm nay, Phương Linh Hột là đối tượng được theo dõi đặc biệt của C14 Bộ Công an. Trong vụ án “giết người” xảy ra chiều 30-5-2009, đã có căn cứ để nhận định: Nguyễn Tiến Phương tức Phương Linh Hột giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
MỚI - NÓNG