Cty Tung Kuang xả thải ra sông Ghẽ:

Nước thải của Tung Kuang độc hại hơn nhiều của Vedan

Nước thải của Tung Kuang độc hại hơn nhiều của Vedan
TP - Một nhà khoa học cho rằng nước thải của nhà máy Tung Kuang có thể độc hại hơn nhiều so với của Vedan.

>> Sông Ghẽ : 'Trước tắm giặt, nay rửa tay không dám'

Nước thải của Tung Kuang độc hại hơn nhiều của Vedan ảnh 1
Thứ bùn được nhuộm trắng bên bờ sông Ghẽ

Khó phá “lô cốt”

Từ tường rào nhà máy Tung Kuang ra đến bờ sông Ghẽ, song song con mương chạy dọc quốc lộ 5 chừng 200m, hệ thống đường ống nhựa nghi vận chuyển chất thải chưa qua xử lý được chôn lấp kiên cố. Lực lượng cảnh sát môi trường (C36), Bộ Công an, cho đào một điểm ở sát đầu ra của hệ thống ống từ tường rào nhà máy.

Khi một phần cuối đường ống ngầm xả nước thải của Cty Tung Kuang lộ diện bên sông Ghẽ sát quốc lộ 5, cách Hà Nội 50km về phía đông nam, sáng 19-4, hàng trăm người kéo đến trụ sở Cty đòi bồi thường.

C36 chưa cho phát lộ toàn bộ hệ thống ống ngầm chạy dọc quốc lộ 5. Thay vào đó, một vị trí được chỉ định đào tiếp là điểm cuối hệ thống ống nằm cách mép nước sông Ghẽ một mét.

Ông Vũ Văn Xô, thành viên trong nhóm đào bới, kể lại, bốn thợ lực điền với sự hỗ trợ của hai máy khoan loại 17kg/chiếc làm liên tục từ 18 đến 19-4, mới khoét được hố rộng chừng 1m2, sâu 0,5m với hai lớp bê tông chặt cứng, dày 40cm.

“Mác bê tông này cao hơn nhiều so với bê tông mà chúng tôi thường gặp phải khi được thuê đi phá”, ông Xô mô tả.

Một đường ống khi bị khoan thủng thì dòng nước trắng trong phụt lên cao chừng 20cm. Ống kia với kích thước tương tự, đường kính 35 cm, không thấy có nước trào ra. Tuy nhiên, nước trong đó chỉ còn ¼ ống, đặc như chè, màu trắng như vôi bột, mùi nồng. Đường ống không có nước chảy có thể là ống dẫn nước thải chưa xử lý và chỉ ngừng thải sau khi bị phát hiện ngày 13-4.

Không chịu nổi nữa

Đứng bên hố với hai đường ống nhựa ông Trần Huy Cừu, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, kể: “Biết họ chôn cùng lúc hai đường ống thế này, ngay từ đầu, chúng tôi đã phá tung lên. Hồi ấy, họ cho chúng tôi xem chỉ có một đường ống được lắp đặt. Thế mà không hiểu bằng cách nào, ống thứ hai luồn vào nhanh thế”.

Nước thải của Tung Kuang độc hại hơn nhiều của Vedan ảnh 2
Hai lớp bê tông chặt cứng, dày 40cm, đè lên đường ống  Ảnh: Q.D

Chị Võ Thị Ngà cư ngụ trong ngôi nhà cũng bị kẹp giữa nhà máy Tung Kuang với sông Ghẽ cho biết, trước đây trên dòng sông Ghẽ tấp nập tàu thuyền đánh bắt cá tôm. Nhà chị cũng sống bằng nghề chài lưới. Thế mà giờ cả khúc sông sạch bóng thuyền bè, nhường chỗ cho các đám bèo tây khổng lồ phủ kín mặt nước.

Đứng gần đoạn ống hút nước sông Ghẽ của Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch số 1 (nơi xử lý và cấp nước cho hàng nghìn hộ dân huyện Cẩm Giàng) ông Vũ Văn Công, thôn Tràng Kỹ, cũng cho hay vùng sông nước này từng dập dìu thuyền chài và dân làng vẫn xuống tắm.

“Mấy năm nay, nước chỗ này đổi màu, nổi váng, đụng xuống là ngứa”, bà Đào Thị Tuất, 25 năm sống ở xóm ven sông này kể.

Th.S. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Công nghệ Xử lý Nước, Viện Công nghệ Môi trường, Viện KH&CN Việt Nam, trực tiếp chứng kiến chất nhầy nhầy trên sông cũng phải thốt lên: “Đây phải gọi là bùn thải chứ không thể là bùn sông được nữa”.

Theo Th.S Tuấn, bùn thải của hệ thống này chứa rất nhiều kim loại nặng độc hại. Các kim loại nặng không tan sẽ lắng đọng xuống bùn, có thể xâm nhập vào các nhuyễn thể và cá dưới đáy sông (trai, ốc, hến, cá chạch, lươn, cua,...). Thành phần hòa tan trong nước gây hại cho sức khỏe cũng có nồng độ rất cao từ loại nước thải này nếu chưa được xử lý hoặc xử lý không đúng.

Ông cho rằng, để có cơ sở đấu tranh với doanh nghiệp gây ô nhiễm, lẽ ra, ngay trước khi bắt quả tang, cần tổ chức lấy đầy đủ mẫu nước, bùn, theo đúng quy trình khoa học.

Bất an vùng quê

Đơn tố cáo của cư dân xóm Đảo, thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, được viết cách đây chừng ba năm đã bất bình với việc gây ô nhiễm của Tung Kuang. Họ cho rằng, chính Công ty Tung Kuang là thủ phạm khiến cư dân tại đây không thể mưu sinh gì trên dòng sông Ghẽ bị nhiễm nước thải.

* Năm 2007, chúng tôi từng phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên & Môi trường xử phạt trên 100 triệu đồng doanh nghiệp này” - Ông Cao Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hải Dương nói.

* “Hôm nay, lãnh đạo tỉnh và công an sẽ ngồi với nhau để bàn quyết định xử lý Cty Tung Kuang”, ông Nguyễn Tá Dước, Giám đốc Sở Tài nguyên&Môi trường Hải Dương.

Cũng thời gian đó, cư dân tại xóm Đảo còn tố cáo việc gây ô nhiễm không khí từ ống khói, và tiếng ồn từ máy xay của Tung Kuang. Đơn được gửi lên xã, huyện rồi lên cấp tỉnh, nhưng rồi đâu vẫn vào đó.

Mang theo xô bùn trắng múc từ bờ sông Ghẽ, ngày 19-4, hơn 100 dân cư ven bờ sông Ghẽ kéo tới Cty Tung Kuang đề nghị Cty chấm dứt việc gây ô nhiễm môi trường và bồi thường thiệt hại do họ gây ra.

“Trong cuộc gặp, đại diện Tung Kuang đã nhận lỗi, nhưng chưa hứa trước được điều gì”, ông Nguyễn Hứu Đương (thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường), một trong hai đại diện được Tung Kuang tiếp chuyện, nói.

Chúng tôi hỏi “Điều gì bất thường nhất trong cuộc sống của cư dân ở đây?”, ông Đương cho biết đó là tình trạng bệnh tật, nhất là bệnh nặng, có vẻ nhiều hơn trước.

Th.S Tuấn cảnh báo, nước thải ở nhà máy Tung Kuang có thể độc hại hơn nhiều so với nước thải của Vedan, do các thành phần gây độc chủ yếu là chất vô cơ khó phân hủy.

Video Clip : Tung Kuang xả trộm nước thải và ý kiến người dân

MỚI - NÓNG