Xả nước thải chưa xử lý ra môi trường:

Rút giấy phép xả thải Cty Tung Kuang

Rút giấy phép xả thải Cty Tung Kuang
TP -  UBND tỉnh Hải Dương quyết định rút giấy phép xả nước thải ra môi trường của Cty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang, tạm đình chỉ các hoạt động sản xuất phát sinh nước thải của Cty, buộc Cty tháo dỡ đường ống xả thải trái phép.

>> Nước thải của Tung Kuang độc hại hơn nhiều của Vedan

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp liên ngành hôm qua tổ chức ở TP Hải Dương.

Rút giấy phép xả thải Cty Tung Kuang ảnh 1

Giấy phép xả thải ra sông Ghẽ mà UBND tỉnh Hải Dương cấp cho Tung Kuang là do Sở NN&PTNT Hải Dương tham mưu, đề xuất. Sông Ghẽ là con sông đặc biệt, có dòng chảy không cố định, do tham gia hệ thống điều hòa thủy lợi. Tình trạng đó khiến đoạn thượng lưu sông, nơi nhà máy nước sinh hoạt cạnh đó 300 m hút nước để xử lý và cấp nước cho cư dân địa phương, bị nhiễm bẩn bởi nước thải của nhà máy Tung Kuang một thời gian dài.

Nồng độ thành phần độc hại trong nước thải nhà máy Tung Kuang ra sông Ghẽ, bước đầu xác định, vượt quá tiêu chuẩn cho phép 300 lần. Nhiều ao cạnh đó vốn lấy nước từ sông Ghẽ không nuôi được thủy sản nữa do nước sông đưa vào làm chết tôm cá.

Rút giấy phép xả thải Cty Tung Kuang ảnh 2
Cty Tung Kuang bị buộc tự tháo dỡ hệ thống xả thải ngầm trái phép

Trả lời PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tá Dước, Giám đốc Sở TN&MT Hải Dương, cho biết, cuộc họp vẫn chưa đưa ra được mức phạt Cty Tung Kuang dù lãnh đạo Cty đã công khai nhận lỗi và hứa sẽ xin lỗi nhân dân địa phương.

“Mức xử phạt còn phải đợi kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát môi trường”, ông Dước nói. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.