Du lịch lễ 30-4, 1-5: Nở rộ tour 'ăn theo' cầu Cần Thơ

Du lịch lễ 30-4, 1-5: Nở rộ tour 'ăn theo' cầu Cần Thơ
TP - Sự kiện khánh thành cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á - cầu Cần Thơ được các hãng lữ hành tận dụng mở, khai thác nhiều tour, tuyến phục vụ khách trong dịp lễ 30-4.

>> Ùn tắc kinh hoàng vì đổ xô đi xem cầu Cần Thơ

Du lịch lễ 30-4, 1-5: Nở rộ tour 'ăn theo' cầu Cần Thơ ảnh 1

Ông Trần Thế Dũng - Phó Giám đốc Cty Du lịch Thế Hệ Trẻ, kiêm Phó trưởng nhóm kích cầu du lịch TPHCM cho biết, tình hình du lịch dịp lễ 30-4 năm nay không tăng cao so với cùng kỳ, chỉ ở mức tăng khoảng 5-10%, do phần lớn người đi du lịch đã chọn ngày lễ Giỗ Tổ để đi nghỉ.

“Còn những tour du lịch di chuyển bằng đường hàng không năm nay cũng bị hạn chế do thủ tục của Việt Nam Airlines không cho phép các hãng lữ hành giữ chỗ trước mà buộc xuất vé ngay, khiến các nhà điều hành tour chùn tay không thể lên kế hoạch mạo hiểm mua vé trước, tìm khách sau” - ông Dũng nói. 

Các nhà điều hành tour cũng ngại làm tour nội địa vào thời điểm nóng như 30-4 và 1-5. Ông Hoàng Minh Trung - Phó Giám đốc Cty du lịch Việt Charm cho rằng, tour du lịch vào thời điểm diễn ra lễ như vậy tổ chức cho khách rất dễ bị phiền toái ở những điểm đến truyền thống như Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt… khi tình trạng tăng giá và phục vụ ăn uống không được kiểm soát, thậm chí hướng dẫn phải tranh giành thức ăn cho khách của mình.

Tuyến điểm Phú Quốc, Côn Đảo hiện trở thành điểm đến nóng được nhiều du khách lựa chọn. Các chuyến bay phục vụ của Cty Dịch vụ Bay miền Nam (VASCO) đến hai điểm này đã khóa sổ cách đây hai tháng. Nhiều du khách đã lựa chọn cách đến Phú Quốc bằng việc di chuyển đường bộ đến Kiên Giang sau đó chuyển sang tàu cao tốc đến Phú Quốc. Hiện tại năng lực vận chuyển của 6 con tàu của ba nhà vận chuyển tại nơi này đã  không thể đáp ứng lượng khách tăng đột biến vào ngày lễ.

Du lịch lễ 30-4, 1-5: Nở rộ tour 'ăn theo' cầu Cần Thơ ảnh 2
Khách du lịch thưởng thức dân ca tại vùng sông nước Nam bộ. Ảnh: Hữu Vinh

Trong nhóm 80 tour nước ngoài được chào bán ở Fiditourist nổi lên trong đó chương trình du lịch xuyên biên giới Lào - Đông bắc Thái, hay tour đến quốc gia Hồi giáo Brunei - đảo Kotakinabalu hoặc tour đến Pagsanjan (Philippines).

Trong khi đó, Saigontourist cũng tung ra tour trọn gói đến thăm, nghỉ trong Khu giải trí phức hợp lớn nhất châu Á World Sentosa ở Singapore, nơi có trường quay Universal Studios duy nhất trong khu vực.

Saigontourist, Bến Thành tourist tung ra chùm tour phối hợp nhiều tuyến điểm vùng sông nước Nam bộ để đi xuyên qua cầu Cần Thơ về Châu Đốc, Hà Tiên, Phú Quốc hay đi Sóc Trăng...

Trung tâm dịch vụ lữ hành thuộc Cty Cổ phần Du lịch Cần Thơ (Canthotourist) xây dựng tour “Bình minh trên sông Hậu” để chào đón ngày mới trên dòng sông Hậu hiền hòa, cùng chiêm ngưỡng cầu Cần Thơ, ngắm cảnh bình minh với sinh hoạt đời thường của người dân miệt vườn, hòa nhập vào cuộc sống người dân, tham quan chợ trên con đường làng...

Ngoài ra, khách có thể tham gia tour “Đêm nhạc gặp gỡ thương hồ” để ngắm cảnh cầu Cần Thơ về đêm và cùng dạo quanh khu cồn Ấu và nghe điệu hò của khách thương hồ... với giá từ 72.000 -249.000 đồng/khách.

MỚI - NÓNG