Mourinho: Tôi sẽ không dẫn dắt Barca

Mourinho: Tôi sẽ không dẫn dắt Barca
TPO - HLV vừa  đưa Inter vượt qua Barca tại bán kết Champions League đã khẳng định không đời nào trở lại dẫn dắt chính đội bóng xứ Catalan.

Cuối cùng thì Mourinho cũng khiến các CĐV Barca phải câm nín khi đưa Inter Milan vượt qua đối thủ với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 3-2 để thẳng tiến tới trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu lục ở cấp CLB.

Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, thủ thành Barca Vandes lo sợ lối ăn mừng của HLV Mourinho sẽ gây kích động tới các fan của Barca, vì vậy đã có ý ngăn lại. Nhưng HLV Mourinho đã không ngần ngại đẩy Vandes ra để chạy trên sân tung tẩy ăn mừng. 

Giải thích về hành động của mình, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Vandes cho rằng tôi ăn mừng sẽ gây kích động cho các CĐV Barca, nhưng thực tế không phải thế. Tôi chỉ đơn giản đến bày tỏ nỗi vui mừng và cảm ơn tới các CĐV của Inter Milan, và cùng với các học trò của mình ăn mừng chiến thắng”.

Trong tình cảnh thi đấu thiếu một người nhưng Inter vẫn giữ trận thua ở mức tối thiểu, qua đó hạ bệ Barca để lọt vào chung kết, HLV Mourinho tỏ ra rất tự hào: “Inter đã rất anh hùng, chiến đấu không mệt mỏi đến tận phút cuối cùng. Dù thua trận đấu này, nhưng đó là trận thua đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Đúng là một pho sử thi Inter lọt vào chung kết. Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ, những cầu thủ đã ra sân và chưa thể ra sân, đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới các CĐV, những người đã tới Nou Camp hay ở nhà cổ vũ cho Inter”.

Năm 2008 sau khi Rijkaard rời Barca, từng có tin đồn Mourinho sẽ trám vào vị trí này. Nhưng cuối cùng người được chọn là Pep Guardiola, người trở thành bại tướng mới nhất trong tay Mourinho.

Nhắc lại câu chuyện cũ này, HLV Mourinho, người đã từng làm trợ lý cho HLV Van Gaal (cựu HLV Barca, hiện dẫn dắt Bayern Munich) tuyên bố sẽ không đời nào trở lại Nou Camp: “Việc trở lại dẫn dắt Barca đối với tôi là điều không thể. Figo có thể lặng lẽ quay lại nơi này (Figo từng khoác áo Barca) nhưng tôi thì không. Tôi đã đứng bên kia phía chiến tuyến với Barca”.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.