Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng
TPO - Các máy bay thuộc lực lượng Không quân Nga vừa có buổi tổng duyệt đầu tiên trên bầu trời Quảng trưởng Đỏ để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát-xít.

Màn tổng duyệt đầu tiên của Không quân Nga có sự tham gia của khoảng 125 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng ảnh 1

Lần tổng duyệt thứ hai sẽ được tiến hành vào ngày mai, 6 - 5 trước lễ kỷ niệm chính thức vào ngày 9 - 5 tới đây. Trong ảnh là các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đang bay qua Quảng trường Đỏ.

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng ảnh 2

Các máy bay chiến đấu đa năng Su-27 Flanker và máy bay Su-24 Fencer trong buổi tổng duyệt.

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng ảnh 3

Buổi tổng duyệt đã thành công tốt đẹp. Trong ảnh là một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear đang diễn tập tiếp dầu trên không từ máy bay Il-78 và được các máy bay tiêm kích MiG-29 hộ tống.

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng ảnh 4

Các máy bay Nga sẽ chia làm 20 nhóm tham gia vào lễ diễu binh nhân ngày Chiến thắng. Trong ảnh là các máy bay trực thăng Mi-8 tham gia diễn tập.

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng ảnh 5

Các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-25 xếp hình số “65” trên bầu trời Quảng trường Đỏ.

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng ảnh 6

Hầu hết các loại máy bay hiện đang được Không quân Nga sử dụng đều xuất hiện trong cuộc duyệt binh như các máy bay vận tải Il-76 Candid, Il-78 Midas, An-124 Condor…

Trong ảnh là chiếc máy bay cảnh báo sớm A-50 đang được máy bay chiến đấu Su-27 hộ tống.

Không quân Nga tập dượt cho ngày lễ Chiến thắng ảnh 7

Các loại máy bay Nga trình diễn trên bầu trời quảng trường Đỏ.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.