50 bí kíp tự tạo hạnh phúc

50 bí kíp tự tạo hạnh phúc
TP - Mỗi thói quen không lấy đi của bạn quá nhiều thời gian mà lại giúp bạn cảm thấy mỗi phút giây trong cuộc sống đều ngọt ngào và ý nghĩa. Hạnh phúc đến từ những thói quen bình dị.

>> Phần trước

Hưng phấn từ mỗi thói quen

16. Bạn tập uống nước lá hoặc nước thuốc sắc vào mỗi buổi tối và cố gắng mở mang vốn hiểu biết về công dụng của các loài cây cỏ.

17. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, bạn gặp gỡ mấy người bạn thân để làm một cuộc trao đổi quần áo nho nhỏ.

18. Nếu như chỉ còn được sống một năm nữa thôi, bạn sẽ làm gì? Bạn nên vạch ra 3 mục tiêu cần hoàn thành và bắt tay thực hiện thật nhanh.

19. Luôn mỉm cười khi có thể làm điều đó, một nụ cười tươi tắn có thể xua tan mệt mỏi và kéo theo những nụ cười khác.

20. Hãy chọn cho mình một hương nước hoa phù hợp.

21. Yêu thương và vuốt ve vật nuôi có thể giúp bạn quên đi áp lực trong cuộc sống.

22. Đôi khi, thưởng thức sữa ong chúa hoặc phấn hoa ong sẽ đem lại cho bạn hưng phấn.

23. Nhắm mắt lại và thả hồn mình trong dòng suy nghĩ, bạn hãy nhớ lại 3 thời điểm hạnh phúc nhất. Tim bạn đập nhanh và tâm trí tràn trề hi vọng.

24. Không còn do dự khi bỏ ra một khoản kha khá chỉ để mua vé xem ca sĩ mình yêu thích hát trên sân khấu.

25. Bạn hãy học chế biến món salát Nga giống như một phụ nữ thực thụ đến từ xứ sở bạch dương.

26. Bạn có thể là là fan hâm mộ số một của bản thân. Bạn tự vỗ tay trước những thắng lợi nho nhỏ vì bạn luôn tin vào chính mình.

27. Bạn có thể tự tay trồng một chậu hoa nhỏ và ngắm nhìn nó lớn lên mỗi ngày với tình yêu thương.

28. Mua túi thơm đặt trong tủ quần áo.

29. Sắp xếp những bài hát yêu thích vào một thư mục riêng trên máy tính hoặc ghi vào đĩa riêng để thưởng thức bất cứ khi nào thích.

30. Bạn có ít nhất một bộ phim tâm lý hài lãng mạn trên giá hoặc trong túi đựng đĩa.                                                                                    

Còn nữa

Tùng Linh
Theo Teemix

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.