Lại đổ xô đi bán vàng

Lại đổ xô đi bán vàng
TPO - Chiều 12 - 5, người dân Hà Nội lại đổ xô đi bán vàng khi giá bất ngờ tăng đột biến lên mức trên 28 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia cho rằng, đây là hệ quả của việc giá vàng thế giới tăng vọt vào đêm qua.

>> Vàng loạn giá : Ăn một bát cơm mất toi 24 triệu!

Tính đến thời điểm 16 giờ ngày 12/5/2010, giá vàng thế giới đạt mức 1230USD/Oz.

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 16 giờ 30 chiều nay 12/5, có hàng trăm người dân chen chúc nhau đổ vàng đi bán, tại cửa hàng của Công ty Bảo tín Minh Châu và Công ty vàng bạc Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Ông Nguyễn Doãn Yến, Giao dịch viên Công ty Vàng bạc đá quý Bảo tín Minh Châu cho biết: Lượng mua vào bán ra chủ yếu chỉ có người dân đi bán, có tới 80% số lượng vàng đổ ra bán trong ngày hôm nay. Đối với các nhà đầu tư thì con số giao dịch rất ít, chủ yếu vẫn cầm chừng và giao dịch tham khảo thị trường.

Cũng theo ông Yến, càng về cuối giờ chiều số lượng người dân đến giao dịch càng tăng lên.

Lúc 14 giờ, Công ty Bảo tín Minh Châu niêm yết giá mới 27,94 triệu đồng/lượng (mua vào) và 28,06 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 510.000 đồng/lượng trên giá mua và 540.000 đồng/lượng trên giá bán. 

Giá vàng JSC niêm yết tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – JSC vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 12/5 như sau:Tại TP.HCM , vàng SJC mua vào 28,100 triệu đồng/lượng, bán ra 28,230 triệu đồng/lượng.

Hà Nội vàng SJC mua vào 28,100 triệu đồng/ lượng bán ra 28.200 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 17 giờ 30, giá vàng rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội tiếp tục tăng, đạt mốc 28,05 triệu đồng/lượng mua - bán ở mức 28,25 triệu đồng/lượng.

Hiện mức mua vào, bán ra của Công ty Bảo tín Minh Châu đạt khoảng trên 3000 lượng, trong đó mua vào 1600 lượng, bán ra 1500 lượng.

Chị Trần Hoài Hương, (Kim Mã Hà Nội) cho biết, lượng vàng chị đã tích lũy từ mấy năm nay, nhưng do giá vàng thường xuyên biến động, nên chưa chọn được thời điểm phù hợp để bán, mấy hôm nay giá vàng tăng vọt trở lại chị tranh thủ bán để sửa sang lại nhà cửa.

Giá vàng thế lập kỉ lục mới

Lại đổ xô đi bán vàng ảnh 1
Khách hàng giao dịch tại Công ty Bảo tín Minh Châu. Ảnh Minh Đức

Giá vàng thế giới đêm qua, 11 - 5, tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm vượt mức kỉ lục cũ lập được hồi tháng 12 - 2009.

Sau khi dao động trong biên độ rộng từ 1.201,50USD đến 1.235,20USD, kim loại quý trên các hợp đồng giao sau tháng sáu chốt phiên tại sàn Nymex, New York, Mỹ, tăng 19,50 USD, lên 1.220,30USD/Oz.

Giá vàng thế giới vững đà tăng do thị trường lo ngại kế hoạch cứu trợ tài chính gần 1.000 tỉ USD của châu Âu không đủ ngăn chặn sự lan rộng của khủng hoảng nợ trong khu vực.

Đồng euro tiếp tục mất giá so với 13 trong số 16 loạt tiền tệ chủ chốt. Tỉ giá EUR/USD giao dịch trên thị trường New York đêm qua là 1.2662. Tại thị trường Tokyo, Nhật Bản, sáng nay, tỉ lệ này giảm còn 1.2644.

“Trong bối cảnh mọi người còn hoài nghi về triển vọng của nền kinh tế, thì không có loại hàng hóa nào tốt hơn vàng lúc này” - Matt Zeman, chuyên gia giao dịch vàng của LaSalle Futures Group, Chicago, Mỹ, nhận định với hãng thông tấn Bloomberg.

Cổ phiếu của các quỹ đầu tư vàng và công ty khai khoáng, theo đó, cũng tăng mạnh. Tiêu biểu như cổ phiếu của SPDR Gold Trust tăng 2,6%, cổ phiếu của Newmont Mining, cộng thêm 4,9%, trong khi cổ phần của Iamgold và Eldorado Gold nhảy vọt thêm 10% và 9,1%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.