Venezuela: 1500 người khỏa thân vì nghệ thuật

Venezuela: 1500 người khỏa thân vì nghệ thuật
TPO - Tại trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela, hơn 1500 người đã tập trung và cùng cởi bỏ quần áo của mình trước ống kính của nhà nhiếp ảnh Spencer Tunick.

Được biết, lần chụp ảnh này nằm trong kế hoạch về seri ảnh nghệ thuật "nuy" của nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng người New York, Spencer Tunick.

Và cũng tương tự như những lần chụp trước, tất cả đám đông người tình nguyện, không kể tuổi tác, đã cởi bỏ quần áo của mình từ 4h30 sáng hôm qua, 19/3. Họ tập trung ngay trước tượng đài tưởng niệm vị anh hùng dân tộc thế kỷ 19 Simon Bolivar, thủ đô Caracas.

Từ đây, Tunick sẽ thực hiện chủ ý của mình, chụp ảnh những tình nguyện viên khỏa thân với nhiều tư thế khác nhau, trong những điều kiện tự nhiên nhất. Theo Tunick thì những gì anh làm đều "xuất phát từ nghệ thuật" và "xuất phát từ những kinh nghiệm thú vị".

Harold Velasquez, một sinh viên 23 tuổi, tham gia đám đông người khỏa thân, vượt qua những phút ngại ngùng ban đầu khi mới tham gia, cho biết anh rất lấy làm thích thú với ý tưởng của Tunick.

Anh cho biết "đây quả là một ý tưởng tích cực. Tôi cảm thấy rất thoải mái và tràn đầy năng lượng bên cạnh những con người giống tôi. Tôi cảm thấy con người mình được giải phóng và tự do thực sự".

Venezuela: 1500 người khỏa thân vì nghệ thuật ảnh 1
Nhiếp ảnh gia Spencer Tunick

Chương trình của Tunick kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Các người mẫu tình nguyện cũng đã phải trải qua 2 tiếng đó dưới cái lạnh và thực hiện những động tác và tư thế khó do Tunick yêu cầu. Những người này cũng sẽ nhận được những bức ảnh với sự tham gia của mình qua địa chỉ trên Internet.

Spencer Tunick là một nghệ sĩ chuyên chụp ảnh khỏa thân. Những lần chụp ảnh khỏa thân tập thể được anh tiến hành khá đều đặn kể từ năm 1992. Kể từ thời điểm đó tới nay, anh đã chụp tại hàng chục thành phố của các quốc gia khác nhau trên thế giới, và ống kính của anh đã ghi lại được hàng nghìn những người mẫu tình nguyện khỏa thân.

Lần tập trung đông nhất phải kể tới tập thể 7000 người tình nguyện khỏa thân, diễn ra tại Barcelona năm 2003. Theo giải thích của nhiếp ảnh gia 38 tuổi này, thì những tấm hình của anh chứa đựng "những yếu tố của tâm hồn và xúc cảm. Và chúng hoàn toàn không có liên quan gì tới sex... Cơ thể con người - đó là vẻ đẹp của tạo hóa, là tình yêu và là hòa bình".

Mai Hoa
Theo Newsru

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.