Materazzi tiết lộ cú “thiết đầu công” của Zidane

Materazzi tiết lộ cú “thiết đầu công” của Zidane
TPO – Sau hai tháng im hơi lặng tiếng, lần đầu tiên trung vệ tuyển Italia Marco Materazzi đã thổi bùng không khí quyết đấu với Pháp tại Paris vào tối mai, khi anh tiết lộ bí mật nguyên nhân nhận cú “thiết đầu công” đầy tai tiếng của Zidane.
Materazzi tiết lộ cú “thiết đầu công” của Zidane ảnh 1
Cú "thiết đầu công" kinh điểm của bóng đá thế giới

Dù FIFA đã kết thúc vụ điều tra cú húc đầu của Zidane, nhưng sự thực của vụ va chạm tại Berlin đó hoàn toàn là bí mật khi mà cả hai nhân vật chính đều im hơi lặng tiếng những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã hé lộ khi hôm qua nạn nhân Materazzi đã tiết lộ thông tin trong bài phỏng vấn trên nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport.

Materazzi đã thừa nhận nguyên nhân dẫn tới hành động đến khó tin của một cầu thủ trầm tính như Zidane đó là anh đã có những lời xúc phạm tới chị gái của cựu đội trưởng tuyển Pháp.

Materazzi khẳng định rằng Zidane đã có những lời lẽ xúc phạm tới anh sau pha va chạm trước đó. Anh thú nhận, lúc đó đã chửi thẳng vào mặt Zidane rằng: "Tao thích chị gái mày".

Tuy nhiên, Materazzi lại cho rằng nguyên nhân sâu xa của vụ xô xát đó hoàn toàn không thể đổ lỗi cho anh. "Tôi không là nguyên nhân gây ra chuyện đó", Materazzi khẳng định trên Gazzetta. "Tôi đã trả lời với một sự khiêu khích bằng miệng để bảo vệ bản thân”.

"Vâng, tôi đã kéo mạnh áo của anh ta, nhưng ngay sau đó Zidane đã nói với tôi bằng giọng miệt thị 'nếu mày muốn áo của tao quá, tao sẽ gửi nó cho mày sau'. Đó không là sự khiêu khích ư? Tôi đã trả lời lại rằng ‘tao thích chị gái của máy’, đó là sự thực”.

"Tôi biết điều đó chẳng tốt đẹp gì để nói ra. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng có nhiều cầu thủ đã nói những điều tồi tệ hơn như thế trên sân cỏ ... Tôi thậm chí không biết anh ta đã có chị gái trước khi mọi chuyện xảy ra", Materazzi cho biết.

Materazzi sẽ không có mặt trong trận tái đấu với tuyển Pháp tại vòng loại Euro 2008 vào tối mai tại Paris vì lệnh cấm hai trận của FIFA. Còn Zidane bị cấm thi đấu 3 trận, nhưng anh đã giải nghệ và đang hoạt động từ thiện.

Materazzi cũng ao ước được có mặt trong trận đấu ngày mai. “Tôi chỉ biết rằng tôi đã bị cú húc đầu và bị cấm thi đấu hai trận", trung vệ đang khoác áo Inter Milan khẳng định. "Tôi có thể làm điều thiện 3 tháng hoặc 3 năm để có thể được thi đấu trong trận đấu tại Paris vào ngày mai”.

Zidane chưa bao giờ tiết lộ chi tiết sự thật về những gì Materazzi đã nói với anh trong những lần trả lời báo chí trước đó. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Pháp TF1 sau trận chung kết anh chỉ nói lời xin lỗi nhưng không hối hận.

Zidane chỉ cho báo giới biết rằng Materazzi đã nói Zidane với những lời lẽ nhằm vào cá nhân có liên quan đến mẹ và chị gái của mình tới 3 lần.

MỚI - NÓNG