Hà Nội: Nhiệt độ trung bình cao nhất trong 80 năm qua

Hà Nội: Nhiệt độ trung bình cao nhất trong 80 năm qua
TPO - Theo Trung tâm dự báo KTTV T.Ư, nhiệt độ trung bình tháng 10 tại Hà Nội là 27,40C, cao hơn trung bình nhiều năm tới 2,80C, mức cao lịch sử trong 80 năm qua.
Hà Nội: Nhiệt độ trung bình cao nhất trong 80 năm qua ảnh 1
Ảnh minh họa

Số liệu thống kê cho thấy trong hai tháng qua, không khí lạnh hoạt động tương đối yếu và hầu như không gây ra những ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết nước ta. Do không khí lạnh hoạt động yếu nên nền nhiệt độ trong 2 tháng qua đều cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.

Đặc biệt, nhiệt độ trung bình tháng 10 tại Hà Nội là 27,40C, cao hơn trung bình nhiều năm tới 2,80C, mức cao lịch sử trong 80 năm qua tại Hà Nội. Nếu tính cả 20 ngày đầu tháng 11, nhiệt độ có khả năng sẽ đạt mức cao lịch sử ở nhiều địa phương khác.

Dự báo nền nhiệt độ trong các tháng tới vẫn có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nền nhiệt độ sẽ cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.

Cùng với nhiệt độ cao, tổng lượng mưa ở các nơi trên toàn quốc, tính từ tháng 5 đến tháng 10, hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Nếu tính tổng lượng mưa tháng 10 và 20 ngày đầu tháng 11 thì các địa phương lượng mưa đều thiếu hụt nhiều.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lượng mưa thiếu hụt từ: 50 – 80 %, còn các khu vực khác từ 30 – 60%.

Thậm chí một số nơi cả tháng 10 hầu như không mưa như: Phủ Liễn (Hải Phòng) chỉ đạt 0,3 mm (mưa tháng ít nhất trong chuỗi số liệu lịch sử 50 năm qua), Cao Bằng hụt tới 93%, Hưng Yên và Văn Lý hụt 90%, Quỳnh Nhai và Hải Dương hụt 86%.

Năm 2007: Các tỉnh miền Trung sẽ bị khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng?

Do thiếu hụt lượng mưa nên ở khu vực Nam Trung Bộ, dòng chảy trên các sông đang ở mức thấp và thiếu hụt so với trung bình cùng thời kỳ từ 40 – 60%.

Đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ (từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà), lượng nước đến các hồ chứa thiếu hụt nghiêm trọng so với TBNN, chỉ đạt 22 – 37% dung tích thiết kế.

Một quan chức Trung tâm dự báo KTTV T.Ư cũng cho biết trong 20 ngày đầu tháng 11, mực nước các sông tiếp tục xuống dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-70%.

Riêng trên sông Thao, từ biên giới Việt – Trung đến Yên Bái có lượng nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%. Hiện tại, mực nước các sông suối giảm nhanh, trên sông Hồng tại Hà Nội đang dao động ở mức 2,2 - 2,4m, thấp hơn cùng kỳ năm 2005 từ 0,6-0,8m và thấp hơn trung bình từ 1,8 đến 2,0m.

Theo vị quan chức này, với việc xả nước phát điện như kế hoạch của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình và Thác Bà, dòng chảy hạ lưu sông Hồng có khả năng hụt khoảng 30-50%. Mùa khô từ tháng 12/2006 đến 5/2007, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều sẽ thiếu hụt so khoảng 20 – 40%;

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng và xâm nhâp mặn sâu vào các tháng 2 đến tháng 4.

Trung tâm dự báo KTTV T.Ư cảnh báo do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, trong vụ Đông Xuân 2006 - 2007 cần đề phòng tình trạng thiếu nước, khô hạn trên diện rộng; tình trạng mặn xâm nhập sâu ở vùng cửa sông.

Cần chủ động có các biện pháp quản lý và sử dụng nguồn nước phù hợp với từng vùng, từng địa phương để tránh thiếu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Do tình trạng khô hạn kéo dài ở một số địa phương nên khu vực vùng núi cần đề phòng cháy rừng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.