Hai tiền đạo đội tuyển Italia cá độ bất hợp pháp

Hai tiền đạo đội tuyển Italia cá độ bất hợp pháp
TPO - Bộ đôi tiền đạo đội tuyển Italia là Vincenzo Iaquinta và David Di Michele đã có tên trong danh sách 21 cầu thủ được xác định là tham gia cá độ bóng đá bất hợp pháp.
Hai tiền đạo đội tuyển Italia cá độ bất hợp pháp ảnh 1
Vincenzo Iaquinta cùng Italia vô địch World Cup 2006

"Theo Thanh tra viên Lorenzo Del Giudice, trong giai đoạn từ 1998 đến 2005, 21 cầu thủ này đã tham gia cá độ với tổng số tiền lên tới trên 10,5 triệu euro (tức 14 triệu USD)", hãng thông tấn ANSA đưa tin.

Ngoài hai tiền đạo trên còn có hai cái tên đáng chú ý đang khoác áo AC Milan là thủ môn Zeljko Kalac và tiền vệ Marek Jankulovski.

Đội trưởng Udinese Giampiero Pinzi cũng có tên tront danh sách này. Trong khi đó, Di Michele đã rời Udinese tới Palermo từ mùa trước.

Iaquinta, cầu thủ đang chơi cho Udinese, cùng các cầu thủ khác đã phủ nhận việc họ có bất kỳ hành động sai trái nào. Còn các Thanh tra viên đều chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào sau thông tin này.

"Theo thông tin của riêng chúng tôi, các cầu thủ của Udinese không có liên quan đến bất kỳ hành động bất hợp pháp nào. Hãy chờ đợi đến khi Tòa án tuyên án", ông chủ Giampaolo Pozzo phản kháng trên Website của CLB Udinese.

LĐBĐ Italia cấm các cầu thủ bóng đá tham gia cá độ bóng đá từ hồi tháng 11/2005. Tuy nhiên, sau đó vẫn có một số cầu thủ tiếp tục lét lút tham gia cuộc chơi đỏ đen này.

Thủ môn Buffon cũng từng được gọi lên để truy vấn về vụ án này. Tuy nhiên, trong danh sách 21 cầu thủ nói trên không có tên của người trấn giữ khung thành đoàn quân Thiên Thanh.

Theo một nguồn tin của hãng thông tấn ANSA thì có thể LĐBĐ Italia sẽ cấm thi đấu tối thiểu là 1 năm đối với các cầu thủ có liên quan tới hành động cá độ bất hợp pháp này.

An Hà
Theo ANSA

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.