Giả mạo tin nhắn ủng hộ người nghèo: VTV đề nghị điều tra

Giả mạo tin nhắn ủng hộ người nghèo: VTV đề nghị điều tra
TPO - Trước việc xuất hiện những tin nhắn mạo danh chương trình "Nhắn tin ủng hộ người nghèo" trong những ngày gần đây, Đài Truyền hình VN đã có công văn đề nghị Cục điều tra Tội phạm Kinh tế vào cuộc để xác minh, điều tra thủ phạm.
Giả mạo tin nhắn ủng hộ người nghèo: VTV đề nghị điều tra ảnh 1
Trong những ngày gần đây đã xuất hiện tình trạng nhiều tin nhắn giả mạo chương trình Nhắn tin ủng hộ người nghèo của VTV. (Ảnh minh họa - fotosearch)

Chương trình nhắn tin qua số 8733 để ủng hộ người nghèo, do Đài truyền hình Việt Nam và UB T.Ư vận động vì người nghèo UB MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện, đã nhận được những thành công to lớn. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, đã xảy ra tình trạng có người lợi dụng mục đích tốt đẹp này để trục lợi qua các tin nhắn mạo danh.

Theo phản ánh của nhiều khách hàng của các mạng di động VinaPhone, MobiFone và Viettel Mobile , trong những ngày từ 8-10/1, họ đã nhận được những tin nhắn có dấu hiệu mạo danh Quỹ Vì Người nghèo để lừa đảo.

Đặc biệt, một phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã nhận được những tin nhắn từ tổng đài 996, trong đó có nội dung thông báo số thuê bao đã trúng thưởng từ Quỹ Vì người nghèo và đề nghị chủ thuê bao soạn tin nhắn NAP VNN84 gửi đến các số 8730, 9799 để nhận thưởng. Tuy nhiên, do các đầu số trên là đầu số kinh doanh nên khi các thuê bao gửi tin nhắn đến thì sẽ bị thu phí 15.000 đồng/tin nhắn.

Một cán bộ của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, chủ sở hữu 2 số thuê bao di động của MobiFone và Viettel Mobile, cũng nhận được hai tin nhắn có cùng nội dung: Ban da ung ho Nguoi Ngheo va Ban da may man trung 1 chiec dien thoai e680i De Nhan Giai Ban Soan Tin Nhan Nap e680i Roi Gui Den 8730.

Số điện thoại gửi tin mạo danh cũng là một số ảo: 0482690502. Điều đáng nói là tất cả các số điện thoại nhận được tin nhắn lừa đảo đều là những số đã tham gia nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Theo thống kê của Đài truyền hình Việt Nam, chương trình Nhắn tin ủng hộ người nghèo tính đến 24h ngày 10/1 có 946.879 tin nhắn ủng hộ chương trình, tương đương 14 tỷ 203 triệu đồng.

Khách hàng của Vinaphone nhắn tin nhiều nhất (328.990 tin nhắn, chiếm 35%). Đứng ở vị trí tiếp theo là khách hàng của Viettel Mobile (303.640 tin nhắn, chiếm 32%). MobiFone có 283.598 tin nhắn chiếm 30% và mạng EVN Telecom có 30.651 khách hàng nhắn tin, chiếm 3%.

Người nhắn nhiều tin nhất là một thuê bao MobiFone (đề nghị giấu tên) với 1.429 tin nhắn

Trao đổi với Tiền phong về sự việc này, ông Nguyễn Thành Lưu, Phụ trách Phòng Biên tập Website VTV, đơn vị trực tiếp triển khai chương trình Nhắn tin ủng hộ người nghèo qua số 8733, khẳng định Đài truyền hình Việt Nam không tổ chức bất kỳ hình thức nhắn tin trúng thưởng nào.

Các tin nhắn thông báo trúng thưởng là hoàn toàn mạo danh do Quỹ chỉ sử dụng duy nhất đầu số 8733 do Công ty Truyền thông và dịch vụ di động Đông Hà quản lý làm tổng đài nhận tin nhắn.

“Những hoạt động từ thiện nói chung, ủng hộ người nghèo qua tin nhắn nói riêng, là công việc hết sức nhạy cảm, nếu có bất cứ sơ suất nào sẽ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực. Không loại trừ đây là hành vi lừa đảo, mạo danh để trục lợi bất chính cần lên án mạnh mẽ”- Ông Lưu tuyên bố.

Ông Lưu cũng cảnh báo hiện có rất nhiều đầu số như tổng đài 996, 8730, 8799… lợi dụng chương trình Nhắn tin ủng hộ người nghèo để có các hành vi trục lợi, làm thiệt hại cho người tiêu dùng.

Trước những hành vi gây hại nêu trên, Đài Truyền hình Việt Nam đã có công văn đề nghị Cục điều tra Tội phạm Kinh tế, Bộ BCVT, VNPT, các mạng di động Vinaphone, MobiFone, Viettel và EVN Telecom cùng vào cuộc để xác minh, điều tra thủ phạm cũng như có biện pháp ngăn chặn hành vi lừa đảo này.

Trao đổi với phóng viên, một đại diện của Công ty viễn thông di động VMS MobiFone cho biết, sau khi nhận được phản ánh về hình thức lừa đảo người sử dụng điện thoại qua tin nhắn nói trên, công ty đã có khuyến cáo gửi tới các khách hàng về nội dung tin nhắn không chính xác.

Theo đó đối với những tin nhắn từ các số +998 hoặc từ số máy điện thoại bất kỳ với nội dung "Ma so du thuong: xxxxxx. De co co hoi nhan duoc 10.000.000 va hang ngan giai thuong khac", hay "soan tin nhan mien phi gui toi 8730 voi noi dung : NAP xxxxxx" hoặc với nội dung: "Chuc Mung Ban Da Trung Thuong 100N. De nap tien vao tai khoan xin vui long soan tin nhan: NAP 100K gui den 8730" thì khách hàng không nên thực hiện theo nội dung tin nhắn.

Theo một chuyên gia trong ngành viễn thông, việc xử lý cũng như tìm ra kẻ đã tung các nhắn tin qua internet tại Việt Nam là rất khó do hiện chúng ta chưa có luật cho phép đọc tin nhắn của khách hàng. Việc này chỉ được thực hiện nếu có văn bản đề nghị chính thức của cơ quan công an.

MỚI - NÓNG