<A href="http://tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=72659&amp;ChannelID=71" location="yes" statusbar="yes" menubar="yes" scrollbars="yes" titlebar="yes" toolbar="yes" resizable="yes">Vụ nhận tiền nâng điểm tốt nghiệp ở Bạc Liêu</A>:

Danh sách cán bộ tỉnh gửi con em xin nâng điểm

Danh sách cán bộ tỉnh gửi con em xin nâng điểm
TP - Ông Nguyễn Văn Tấn-GĐ và ông Ngô Đoàn Nguyễn-PGĐ Sở GD-ĐT Bạc Liêu tường trình, họ “được” cán bộ trong tỉnh gửi 53 con, em, cháu là học sinh THPT xin nâng điểm để đậu kỳ thi tốt nghiệp 2005-2006.

>> Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu xin từ chức

Danh sách cán bộ tỉnh gửi con em xin nâng điểm ảnh 1
Những tờ tường trình của ông Tấn và ông Nguyễn

Tại cuộc họp giao ban giữa Bộ GD-ĐT với lãnh đạo chính quyền và Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, có một khó khăn được đề cập là “áp lực”.

 Áp lực đó không chỉ do “bệnh thành tích” mà còn ở sự gửi gắm con, em, cháu để “rớt thành đậu” trong các kỳ thi. Vụ tiêu cực ở Bạc Liêu là ví dụ điển hình.

Ông Nguyễn Văn Tấn-GĐ và ông Ngô Đoàn Nguyễn-PGĐ Sở GD-ĐT Bạc Liêu tường trình, họ “được” cán bộ trong tỉnh gửi 53 con, em, cháu là học sinh THPT xin nâng điểm để đậu kỳ thi tốt nghiệp 2005-2006.

Bên cạnh còn nâng điểm để đậu tốt nghiệp bổ túc THPT cho nhiều cán bộ. Lý do để những người này có thể học tiếp các lớp cao cấp chính trị, đại học chuyên ngành hầu thăng quan tiến chức.

Áp lực việc gửi gắm rất nặng nề nên ông Tấn và ông Nguyễn thống nhất nâng điểm. Sau đây là danh sách những cán bộ tỉnh Bạc Liêu đã gửi 53 con, em, cháu (danh sách dưới đây hầu hết chỉ có tên người, không có họ vì ghi theo tường trình của ông Tấn và ông Nguyễn).

Cơ quan Tỉnh ủy (8 người): Ba Đáng (Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy), Bảy Chiến (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Dương Trung (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), Bạch (Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy), Minh (Bí thư Đảng ủy khối tỉnh), Sáu Nhẫn (Ban dân vận Tỉnh ủy), bác sỹ Niềm (Bảo vệ sức khỏe Tỉnh ủy), Lắm (Văn phòng Tỉnh ủy).

Cơ quan chính quyền cấp tỉnh (4 người): Bùi Hồng (Chánh văn phòng UBND tỉnh), Trường Giang (GĐ Sở Thủy sản), Huỳnh Chiêu (GĐ Sở Tư pháp), Chí Thiện (PGĐ Sở VH-TT).

Ngành GD-ĐT (12 người): Tấn (GĐ Sở GD-ĐT), Nguyễn (PGĐ Sở GD-ĐT), Văn Tường Oanh (Thanh tra Sở GĐ-ĐT), Lâm Sang (cán bộ Sở GD-ĐT), Đây (Sở GD-ĐT), Thịnh (Sở GD-ĐT), Thu Đăng (Sở GD-ĐT), Việt Phương (nguyên cán bộ Sở GD-ĐT), Bình (Phòng GD-ĐT Giá Rai), Ngân (Phòng GD-ĐT Phước Long), Sơn (Phòng GD-ĐT Hồng Dân), Tòng (THPT Gành Hào).

Lực lượng vũ trang (6 người): Tư Hoàng (Tỉnh đội trưởng), Chiến (Phòng Tổ chức CA tỉnh), Độc (Phòng PA 25 CA tỉnh), Đông (CS 113 CA tỉnh), Đính (CS PCCC), Vũ (Văn phòng CA TX Bạc Liêu).

Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận và tổ chức khác (5 người): Út Dũng (Phó đoàn Đại biểu Quốc hội), Sáu Lương (Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh), Sáu Tiễn (Hội CCB tỉnh), Thu Đông (Hội Văn nghệ tỉnh), Khánh (GĐ Kho bạc tỉnh).

Chính quyền huyện, xã (6 người): Ba Nam (Phó chủ tịch huyện Phước Long), Tải (Phòng một cửa TX Bạc Liêu), Tư Lạc (nguyên Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Đông Hải), Sáu Cưng (Bí thư phường 2, TX Bạc Liêu), Thắng (Chủ tịch xã Châu Thới), Năm Việt (huyện Hồng Dân).

Tổng cộng 41 cán bộ, có người gửi 2 hoặc 3 con, em, cháu.

Khi lãnh đạo tùy tiện nâng điểm cho con, em, cháu của nhau thì nhiều người khác trong ngành GD-ĐT móc nối thành các đường dây lấy tiền để nâng điểm. Kết quả 1.835 người từ rớt trở thành đậu tốt nghiệp. Tổng số tiền lấy của dân, điều tra bước đầu khoảng 600 tiệu đồng. 

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.