Đề xuất miễn thi tốt nghiệp cho học sinh khuyết tật

Đề xuất miễn thi tốt nghiệp cho học sinh khuyết tật
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai vừa đề xuất miễn thi chuyển cấp và tốt nghiệp Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông đối với học sinh khuyết tật.

Theo bà Mai, mặc dù quy chế hiện nay đã cho phép hiệu trưởng linh động trong việc xếp loại và tổ chức thi đối với học sinh khuyết tật nhưng trên thực tế một số nơi vẫn còn lúng túng.

Ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, cũng cho biết thời gian tới, nếu cần thiết, Vụ sẽ trình văn bản để lãnh đạo bộ ký ban hành nhằm khai thông về mặt cơ chế.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, vấn đề giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở bậc THCS và THPT hiện gặp gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, cả nước mới có 7,11% giáo viên Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông được đào tạo, bồi dưỡng về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; các đồ dùng và thiết bị dạy học chuyên biệt còn thiếu rất nhiều.

Theo H.L.Anh
Người lao động

MỚI - NÓNG