Viện KSND Tối cao yêu cầu kiểm tra việc xây dựng phủ thờ

Viện KSND Tối cao yêu cầu kiểm tra việc xây dựng phủ thờ
TP- Theo một nguồn tin của Tiền phong, lãnh đạo Viện KSND Tối cao vừa có ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng của Viện kiểm tra việc Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau xây phủ thờ lớn nhất vùng, mà báo Tiền phong đã thông tin.
Viện KSND Tối cao yêu cầu kiểm tra việc xây dựng phủ thờ ảnh 1
Cầu bán nguyệt vào phủ thờ

Trên các số báo ra ngày 17, 1920/1, Tiền phong liên tục thông tin việc ông Trần Công Lộc, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành phủ thờ họ Trần ở thị trấn Ngã Năm (huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) vào loại lớn nhất vùng.

Phủ thờ được xây dựng giữa vùng quê nghèo thuộc ấp 2, thị trấn Ngã Năm, tọa lạc trên lô đất có diện tích khoảng 7.000 m2, với kinh phí xây dựng hàng tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Quốc Việt- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, việc xây dựng  phủ thờ gia tộc Nhà nước không cấm nhưng ông Lộc là đảng viên mà xây dựng phủ thờ lớn, cần phải xem xét.

MỚI - NÓNG