"Hùm xám" Bayern sa thải Magath, tái chỉ định Hitzfeld

"Hùm xám" Bayern sa thải Magath, tái chỉ định Hitzfeld
TPO - Sau khi sa thải HLV Felix Magath, đội bóng số một nước Đức Bayern Munich lại gây sốc khi quyết định bổ nhiệm ông Ottmar Hitzfeld, người từng bị sa thải trước đó, lên nắm quyền dẫn dắt CLB.
"Hùm xám" Bayern sa thải Magath, tái chỉ định Hitzfeld ảnh 1
Ottmar Hitzfeld đã giành nhiều vinh quang với Bayern

Quyết định thay đổi HLV trưởng đã được Ban lãnh đạo đưa ra một ngày sau trận hòa không bàn thắng với đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng Bochum hôm thứ ba.

Trận hòa đó đã đẩy đội bóng 20 lần vô địch nước Đức tụt xuống thứ tư, và thua nhóm dẫn đầu Bundesliga đến 8 điểm. "Chúng tôi đã đưa ra quyết định dựa trên nguy cơ sẽ mất suất Champions League mùa bóng tới",- lãnh đạo Bayern khẳng định.

Ngay sau quyết định sa thải Felix Magath, lãnh đạo "Hùm xám" lại gây bất ngờ khi quyết định bổ nhiệm một người cũ Hitzfeld nắm quyền đến cuối mùa bóng.

Hitzfeld là người từng dẫn dắt Bayern trong suốt những năm cuối thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ 20. Đỉnh cao là danh hiệu vô địch Champions League năm 2001.

Chính Magath là người đã "cướp" chỗ của Hitzfeld từ tháng 7/2004. Ông đã giúp đội bóng xứ Bavaria giành cú đúp đĩa bạc Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức ngay hai mùa bóng đầu tiên. Nhưng dưới sự dẫn dắt của ông,  Bayern lại kém thuyết phục tại đấu trường châu Âu.

Phát ngôn "bừa bãi" của Magath sau trận đấu hòa với Bochum là nguyên nhân CLB quyết định sa thải ông. "Chúng tôi không còn cơ hội để vô địch. Bayern nên hướng tới mục tiêu vị trí thứ hai hoặc thứ ba", Magath cho biết như vậy.

Bayern cũng đã bị đội bóng vô danh Alemannia Aachen loại khỏi Cúp Quốc gia Đức hồi tháng 12 năm trước. Còn tại Champions League, nhiệm vụ của HLV Hitzfeld là đưa đội bóng vượt qua Real Madrid của Capello tại vòng loại trực tiếp.

Thanh Vinh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG