Chính phủ Anh "gợi ý" LĐBĐ đăng cai World Cup 2018

Chính phủ Anh "gợi ý" LĐBĐ đăng cai World Cup 2018
TPO - Chính phủ Anh đã lên tiếng đồng ý ủng hộ nước Anh chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, bất chấp việc LĐBĐ nước này chưa có quyết định chính thức.
Chính phủ Anh "gợi ý" LĐBĐ đăng cai World Cup 2018 ảnh 1
Người Anh đang mơ về World Cup 2018 tại Wembley mới

Theo "quy định ngầm" luân phiên tổ chức World Cup của FIFA, giải năm 2018 sẽ đến phiên của châu Âu. Nước Anh, với điều kiện sân bãi đạt tiêu chuẩn, có thể sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu.

Lần đầu tiên và duy nhất, cho đến thời điểm này, nước Anh đăng cai World Cup đó là vào năm 1966. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay, "Sư tử" Anh lên ngôi vàng thế giới.

Theo chính trị gia Gordon Brown, người được xem là ứng viên hàng đầu thay thế Thủ tướng Anh hiện tại, ông Tony Blair, vào cuối năm nay, cho biết ông sẽ ủng hộ nước Anh đăng cai World Cup năm 2018, đúng 6 năm sau khi London tổ chức Olympic 2012.

"Mọi thứ chúng tôi đều có cả, chúng tôi có đầy đủ điều kiện để giành thắng lợi trong cuộc đua này", ông Brown cho biết vào đầu tuần, sau khi ông đến thăm SVĐ Wembley với 90.000 chỗ ngồi đang hoàn thiện.

Hiện nước Anh đã có 6 SVĐ đáp ứng đủ điều kiện FIFA tổ chức một trận đấu của World Cup, đó là Wembley, Old Trafford, Emirates, St. James' Park, City of Manchester và Villa Park.

Bộ trưởng đặc trách Olympic - Tessa Jowell đã nói rằng nước Anh sẵn sàng đầu tư để xây và tu sửa thêm các sân khác. "Nếu LĐBĐ Anh quyết định chạy đua đăng cai, Chính phủ sẽ ủng hộ bằng mọi cách", Jowell cho biết thêm.

World Cup 2010 sẽ tổ chức tại Nam Phi, còn năm 2014 sẽ được tổ chức ở một quốc gia Nam Mỹ và được quyết định vào cuối năm nay. FIFA sẽ có 3 năm tới để quyết định ai sẽ là chủ nhà World Cup năm 2018.

Nước Anh từng thất bại tại cuộc bỏ phiếu vòng hai tổ chức đăng cai World Cup 2006. Lúc đó, có 3 ứng viên vào vòng cuối cùng là Nam Phi, Maroc và Đức. Cuối cùng, Đức đã giành quyền đăng cai mùa hè năm trước.

MỚI - NÓNG