Đấu giá xe APEC: "Cháy" xe Ford Transit

Đấu giá xe APEC: "Cháy" xe Ford Transit
TPO - Sau hai lần hoãn vô thời hạn, 49 chiếc xe APEC dòng Ford Transit đã được các doanh nghiệp và cá nhân đấu mua hết sạch trong phiên đấu giá được mở lại sáng nay, 24/2.
Đấu giá xe APEC: "Cháy" xe Ford Transit ảnh 1
Đại diện công ty Thiết Tùng tham gia bỏ phiếu đấu giá xe APEC. Ảnh: Phạm Tuyên

Khác với các phiên trước đây, phiên đấu giá xe APEC sáng nay được mở theo đúng nghĩa với sự tham gia của 10 doanh nghiệp và 9 cá nhân tham gia trong khi các phiên trước chỉ lèo tèo vài ba người.

Không khí của phiên đấu giá cũng nóng hơn hẳn sau khi một đại diện của công ty Thiết Tùng cho biết sẽ tham gia đấu giá 35 xe du lịch loại 16 chỗ Ford Transit và đại diện của Nhà khách Bộ Quốc phòng 1 cũng cho biết sẽ tham gia đấu với một lượng xe khá lớn.

Lượt đấu đầu tiên 3 lô xe gộp mang ký hiệu AP 136, AP137 và AP 138 (hai lô đầu mỗi lô 5 chiếc và lô sau 4 chiếc) chỉ có sự tham gia của 2 doanh nghiệp là Nhà khách Bộ Quốc phòng 1 và Công ty TNHH Thương mại Hải Vân.

Kết quả Công ty TNHH Thương mại Hải Vân mua được toàn bộ 14 chiếc xe với mức giá 2,160 triệu 99 nghìn đồng/lô 5 chiếc và 1,731 triệu 99 nghìn đồng/lô 4 chiếc xe, nhiều hơn 109 triệu đồng/lô so với mức giá mà Nhà khách Bộ Quốc phòng 1 đưa ra.

Trong lượt đấu thứ hai 35 lô xe APEC (mỗi lô 1 xe) mang ký hiệu từ AP 139 đến AP 173, hai đại diện của công ty Thiết Tùng là các ông Phùng Văn Hùng (mua được 14 xe) và ông Bùi Anh Tuấn mua được 4 xe với mức giá đồng đều là 410.200.000 đồng/xe. Đây là mức giá cao hơn 200.000 đồng/xe so với mức giá sàn của Hội đồng thẩm định giá Bộ Tài chính đưa ra.

Trong lượt đấu này, các đại diện của Nhà khách Bộ Quốc phòng 1 mua được tổng cộng 6 xe với mức giá đồng loạt là 410.500.000 đồng/xe. 11 lô xe còn lại được bán cho ông Phạm Văn Xuyến, đại diện Công ty cổ phần Bắc Bộ; Công ty cổ phần Đức Minh Quang; Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tuấn Minh; Công ty Xây dựng Thành Đạt; Công ty TNHH Hà Phương và các cá nhân khác.

Cũng trong vòng đấu các lô xe lẻ này, chiếc xe mang ký hiệu AP 143 được một cá nhân là ông Nguyễn Hà Bắc trả giá tới 425 triệu đồng. Chiếc xe thuộc lô AP 167 cũng được một cá nhân khác là ông Bùi Hoàng Hải trả giá ở mức cao thứ hai trong phiên đấu giá với mức 414.500.000 đồng.

Một thành phiên Hội đồng thẩm định giá Bộ Tài chính cũng thừa nhận phiên đấu giá hôm nay thật sự thành công và không "nhạt" như các phiên đấu giá trước.

Vị quan chức này cũng cho biết những chiếc xe chưa bán được sẽ tiếp tục được đưa ra bán đấu giá cho đến khi hết thì thôi. Ông cũng khẳng định thời gian tới Hội đồng thẩm định giá sẽ tính toán các phương án đấu giá mới để thu hút được nhiều khách hàng tham gia hơn. Ông cũng loại trừ khả năng hạ giá xe trong các phiên đấu giá tiếp theo.

Tính đến nay, trong tổng số 221 chiếc xe phục vụ APEC được đưa ra bán đấu giá, Hội đồng định giá đã bán được tổng cộng 69 xe trong đó có 10 chiếc E280 và 4 chiếc E200K, 6 chiếc Ford Mondeo và 49 chiếc Ford Transit.

MỚI - NÓNG