Pacific Airlines phải xin lỗi hành khách vì hành lý bị chậm

Pacific Airlines phải xin lỗi hành khách vì hành lý bị chậm
TPO - Ngày 11/4, nhiều hành khách trên chuyến bay mang số hiệu BL-598 của hãng Pacific Airlines (PA) đã tá hoả vì không có thông tin về hành lý đi kèm. Hành khách lại càng bất bình hơn khi mãi sau đó mới có người của PA thông báo về sự cố này.

Chuyến bay BL-598 cất cánh từ TP HCM 14 giờ 20 và hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 16 giờ. Lúc xuống sân bay, nhiều khách khách chờ mãi không thấy hành lý gửi kèm.

Phải đến khoảng hơn 30 phút sau, một nhân viên của PA mới xuất hiện thông báo: Hành lý của hành khách trên chuyến bay này đã được chuyển lên một máy bay khác và sẽ về muộn hơn 1 tiếng.

Chiều ngày 12/4, trao đổi với PV Tiền phong, ông Trần Hoàng Linh, Trưởng chi nhánh PA tại Đà Nẵng cho biết:

Chúng tôi đã xin lỗi những hành khách phải chờ lấy hành lý. Nguyên nhân là do chuyến bay này bị quá tải hành lý nên hãng đã gửi hành lý trên một chuyến bay đến sau. Điều đáng tiếc là, đại diện của hãng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã không thông báo việc này cho hành khách gây tâm lý bực bội.

Tuy nhiên, nhiều hành khách cho biết, sự tắc trách này của PA đã khiến họ mất thì giờ và lỡ dở nhiều công việc quan trọng so với dự kiến vì có người phải đến tận sáng nay (12/4) mới nhận được hành lý.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.