Vụ gỗ trắc tại Đăk Glei cần khởi tố vụ án hình sự

Vụ gỗ trắc tại Đăk Glei cần khởi tố vụ án hình sự
TP - Liên quan vụ thu mua gỗ trắc (nhóm IIA, đặc biệt quý hiếm) trái pháp luật với khối lượng lớn tại huyện Đăk Glei (Kon Tum), chiều qua (13/4), phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cương, Phó Cục trưởng Kiểm lâm.

Ông Cương cho biết: Gỗ trắc thuộc nhóm IIA, là nhóm quý hiếm. Các tổ chức muốn khai thác gỗ này thì phải được sự phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc ông Trần Văn Thiện (Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei) ký văn bản “tay đôi” với ông Lê Vĩnh An (Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Long) đồng ý cho thu mua gỗ này là đúng hay sai, thưa ông?

Việc ông Thiện ký văn bản này rõ ràng là vượt quá thẩm quyền.

Ông đánh giá như thế nào về vụ vi phạm lâm luật này?

Đây là vụ việc nghiêm trọng. Qua hồ sơ và các chứng cứ mà loạt bài báo đã nêu, tôi thấy vụ việc này có dấu hiệu vi phạm hình sự. Vì thế, các cơ quan pháp luật tỉnh Kon Tum cần khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Còn xác định trách nhiệm chính thuộc về ai, có vi phạm hình sự hay không thì phụ thuộc kết quả quá trình điều tra có thể hiện đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không.

Qua vụ việc này, ông đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng kiểm lâm địa phương?

Muốn đánh giá vai trò của kiểm lâm cơ sở thì phải có các tài liệu, hồ sơ liên quan; đồng thời phải gặp trực tiếp hoặc có sự trao đổi với kiểm lâm cơ sở.

Thưa ông, vậy thì từ khi vụ việc xảy ra và được nhiều cơ quan báo chí lên tiếng từ tháng 8/2006 đến nay, Cục Kiểm lâm nói riêng, Bộ NN&PTNT nói chung đã có chỉ đạo gì chưa?

Chúng tôi đã có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Kon Tum kiểm tra lại sự việc mà các báo nêu và báo cáo với Cục.

Xin cảm ơn ông!

Đức Kế
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.