Mỹ: Đã xác định được danh tính kẻ sát nhân

Mỹ: Đã xác định được danh tính kẻ sát nhân
TPO - Cảnh sát Mỹ cho biết họ đã xác định được danh tính kẻ giết 32 người và làm bị thương 30 người khác tại trường ĐH kỹ thuật Virginia hôm qua, 16/4, nhưng không sẵn sàng tiết lộ thông tin cho báo chí.

>> Phản ứng của thế giới trước vụ thảm sát tại Mỹ
>> Vụ thảm sát tại trường ĐH Mỹ: Chân dung kẻ sát nhân
>> Hình ảnh vụ thảm sát tại trường ĐH Kĩ thuật Virginia
>> Thảm sát trường học lớn nhất lịch sử Mỹ, 33 người chết

Mỹ: Đã xác định được danh tính kẻ sát nhân ảnh 1
Người nhà của các sinh viên chứng kiến vụ thảm sát tại Giảng đường trường ĐH Kĩ thuật Virginia hôm 16/4. Ảnh: Boston.com

Theo tờ Chicago Sun-times (Mỹ), kẻ thảm sát là một người đàn ông chừng 25 tuổi, đến San Francisco trong một chuyến bay hồi tháng 8/2006. Cũng theo nguồn tin trên, hắn được cấp visa du học tại Mỹ và không dính líu tới bất cứ tổ chức khủng bố nào.

Đây được coi là vụ thảm sát lớn nhất từ trước tới nay tại Mỹ. Trong 33 người chết (tính cả kẻ thảm sát), có ít nhất 2 giáo sư.

Hãng tin CNN lúc 5h giờ Việt Nam ngày 17/4, khẳng định, người đàn ông này mang trong mình 2 khẩu súng, một khẩu 9 li và một khẩu cỡ nòng 22. Đây là hai loại súng có thể xả và nạp đạn trong thời gian rất ngắn.

Chỉ có hai nạn nhân bị thiệt mạng tại phía Tây Giảng đường Ambler Johnston, còn lại 30 nạn nhân đều thuộc Giảng đường Norris.

Theo thông tin chính thức của TTXVN lúc gần 4 h chiều nay 17/4, hiện không có nạn nhân nào là người Việt, hay người Mỹ gốc Việt bị thiệt mạng trong vụ thảm sát này.

Hiện có hơn 10 sinh viên Việt Nam từ trong nước sang học theo dạng Nhà nước cấp học bổng và dạng tự túc và hàng trăm sinh viên người Mỹ gốc Việt đang theo học tại trường này.

Không khí bàng hoàng, vẫn chưa hoàn hồn của các sinh viên buộc phải chứng kiến những người bạn, người thầy của mình bị bắn chết vẫn còn nguyên. Nhiều sinh viên cho biết: Họ không hề nhận được bất cứ lời cảnh báo nào trước thời điểm phát súng đầu tiên vang lên.

Thông báo duy nhất mà họ nhận được chỉ là một bức thư điện tử được gửi tới khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi tên sát nhân xuất hiện và bắt đầu thực hiện hành vi tội ác man rợ của hắn.

Mỹ: Đã xác định được danh tính kẻ sát nhân ảnh 2
Phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát kinh hoàng ngày 16/4. Ảnh AP.

Hiệu trưởng trường ĐH Kĩ thuật Virginia - Charles Steger - cho biết: Các nhân viên điều tra tin rằng tiếng súng vang lên từ khu ký túc xá sinh viên là tiếng súng của cảnh sát bắn lại khi xác định rằng kẻ giết người đang lẩn trốn trong khu vực sân trường.

Ông cũng đau khổ nói: ‘‘Chúng tôi chẳng có bất cứ lý do nào để có thể ngờ rằng một sự việc khủng khiếp đến như vậy sẽ xảy ra tại ngôi trường này. Nhưng đó là sự thật - một thảm kịch quá lớn và xảy ra quá nhanh đến nỗi chúng tôi thậm chí không có thời gian để phản ứng lại".

Mỹ: Đã xác định được danh tính kẻ sát nhân ảnh 3
Các sinh viên vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: AP

Theo CNN, tên một số nạn nhân đã được xác nhận. Ông Steger cho biết, nhà trường vẫn đang tiếp tục công việc xác định thêm danh tính các sinh viên thiệt mạng để có thể báo tin buồn tới gia đình, người thân của họ. Tuy nhiên, ngay sáng hôm nay, 11.000 người đã lái xe tới trường để được biết rõ thêm tình hình, tin tức liên quan.

Các quan chức, cảnh sát địa phương và cả các thầy cô giáo tại trường ĐH Kĩ thuật Virginia đều lo ngại đến tình hình an ninh trong giảng đường.

Các phòng học của giảng đường ĐH Kĩ thuật Virginia đều rộng cửa vào buổi tối, riêng đêm qua 16/4 đã bị khóa chặt. Bảo vệ nhà trường cho biết, họ đang cân nhắc tới qui định chỉ cho phép sinh viên của trường vào khu vực giảng đường để ngăn chăn vụ việc tương tự xảy ra.

Ái Linh - Minh Trang
Tổng hợp từ CNN/AP/Chicago Sun-times

MỚI - NÓNG