Truy tố 9 bị can vụ “chia chác đất công” Đồ Sơn

Truy tố 9 bị can vụ “chia chác đất công” Đồ Sơn
TP - Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ “chia chác đất công” ở thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, trong đó, 8 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Truy tố 9 bị can vụ “chia chác đất công” Đồ Sơn ảnh 1
Tronbg giai đoạn báo chí điều tra vụ việc, người dân bức xúc chỉ vào những lô đất mà các quan chức chai chác

Đó là những bị can: Vũ Đức Vận (nguyên Bí thư Thị ủy Đồ Sơn); Hoàng Anh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND thị xã); Lưu Kim Thái (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã); Chu Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng); Vũ Đình Lộc, Hoàng Gia Mai, Vũ Văn Định và Hoàng Gia Thiệp (nguyên Bí thư, Chủ tịch phường Vạn Sơn và Vạn Hương).

Riêng bị can Nguyễn Văn Phong (nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên – Môi trường Hải Phòng) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 1995  đến năm 2001, UBND thị xã Đồ Sơn được giao trách nhiệm thực hiện dự án tái định cư để phục vụ mở đường 353 Cầu Rào - Đồ Sơn và dự án quy hoạch khu dân cư theo quy hoạch của UBND TP Hải Phòng tại thị xã Đồ Sơn.

Lợi dụng chính sách giao đất tái định cư và đất khu dân cư, các bị can đã lợi dụng chức vụ để thực hiện các chủ trương cấp đất mang tính đặc quyền đặc lợi, thành lập hội đồng xét giao đất mang tính chất hình thức, đề nghị cấp đất không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, gây bức xúc dư luận địa phương.

Đơn cử, 2 con trai nguyên Bí thư Thị ủy Đồ Sơn Vũ Đức Vận được cấp đến hơn 500 m2 đất tái định cư. Trong 101 hộ được giao đất tại khu dân cư Vụng Hương, phường Vạn Hương cũng có tới 66 hộ là những người có cương vị lãnh đạo thị xã, phường hoặc vợ, con, người thân của họ. Theo đánh giá của CQĐT, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại 23 tỷ đồng.

Viện KSNDTC ủy quyền cho Viện KSND TP Hải Phòng thực hiện quyền công tố và giám sát xét xử phiên sơ thẩm vụ án, được xét xử tại TAND TP Hải Phòng trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.