Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác'

Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác'
Ở tuổi 24, Kirsten Dunst là một trong những ngôi sao trẻ rực rỡ nhất tại Hollywood. Với sự ra mắt của "Người Nhện 3" thời gian gần đây, tên tuổi của cô lại càng được nhắc tới nhiều hơn bao giờ hết.

Kirsten bắt đầu diễn xuất và làm người mẫu từ khi...3 tuổi. Sinh ngày 30/4/1982 tại New Jersey trong một gia đình bố là người Đức và mẹ là người Thuỵ Điển, cô bé Kirsten đã được hãng người mẫu danh tiếng Elite để mắt từ khi chưa hết tuổi…quấn tã.

Với mái tóc xoăn vàng và những phẩm chất của một ngôi sao, Kirsten đã được chọn đóng những vai nhỏ trong các bộ phim như: New York Stories (1989), The Bonfire of the Vanities (1990) (đóng con gái của Tom Hanks), và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 12 khi đang quay Interview With A Vampire.

Sự nghiệp lên nhanh

Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác' ảnh 1

Sự nghiệp của Kirsten phát triển rất tốt đẹp trong những năm tháng cô còn ở tuổi thiếu niên. Cô đã được đề cử một giải Emmy, và nhận được rất nhiều lời khen tặng cho vai diễn trong Little Women.

Kirsten nhận được vai nữ chính trong phim kinh điển Virgin Suicides (2000) do Sofia Coppola đạo diễn, và đã toả sáng rực rỡ với vai Luz - một cô gái ngổ ngáo và nhiều ham muốn tự tử cùng với các chị em gái của mình.

Sau vai Luz, Kirsten cùng các bộ phim cô chọn đóng liên tục gây tiếng vang trong làng điện ảnh. Với Người Nhện 2 ra mắt năm 2002, Kirsten chính thức gia nhập “câu lạc bộ 5 triệu” – nhóm các ngôi sao thuộc đẳng cấp cao có thể đòi cát-sê tối thiểu 5 triệu USD cho mỗi bộ phim.

Cô vào vai Marie Antoinette - lại một bộ phim dưới sự chỉ đạo của Sofia Coppola, và sau đó là một vai phụ trong Eternal Sunshine of the Spotless Mind cùng Jim Carrey. Cô cũng đóng cùng Orlando Bloom trong bộ phim của Cameron Crowe - Elizabethtown.

Giải thưởng

Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác' ảnh 2 Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác' ảnh 3

Kirsten đoạt giải thưởng của MTV cho vai Mary Jane Watson trong phim Người Nhện, và “ẵm” thêm giải Nụ hôn đẹp nhất với Tobey Maguire!

Giờ đây, ở tuổi 24, Kirsten là một trong những ngôi sao trẻ rực rỡ nhất tại Hollywood. Với sự ra mắt của Người Nhện 3 thời gian gần đây, tên tuổi của cô lại càng được nhắc tới nhiều hơn bao giờ hết.

Hãy nghe cô tâm sự về bộ phim Người Nhện 3, về việc đóng phim, về những niềm đam mê của cô trong cuộc sống, và về những kế hoạch tương lai.

Về Người Nhện 3

- Spider-Man 3 cho thấy mặt đen tối của Peter – cũng chính là người nhện mà Tobey Maguire thủ diễn. Cô nghĩ gì về điều này?

- Bộ phim cho thấy một khía cạnh khác, một bộ mặt khác của nhân vật Peter, và tôi nghĩ điều đó thật là thú vị. Đạo diễn đã đẩy câu chuyện tới một khía cạnh sâu hơn, song huyền bí và khó nắm bắt hơn trong tâm lý con người.

Không chỉ là Người Nhện tự thử mình: bạn có thể nhìn thấy cả những nghi ngờ, hay những suy nghĩ hai chiều của anh ấy.

- Còn về tình yêu lớn giữa Người Nhện và nhân vật Mary Jane mà cô đóng thì sao?

- Mary Jane luôn rất yêu Người Nhện, song tình yêu này rất phức tạp. Cô ấy yêu Người Nhện đến mức nào? Người Nhện cũng là một chiến binh, một người có thể dễ dàng bỏ mạng, hoặc tìm đến với một cô gái khác.

Trong cuộc sống, anh ấy lúc nào cũng cuống cuồng, vội vã, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Yêu một người như vậy thật mạo hiểm, nhưng cũng đầy đam mê!

- Và yêu anh ấy cũng giống như hẹn hò với một ngôi sao nhạc rock đang lên?

- Ồ, Người Nhện còn hơn là một ngôi sao nhạc rock ấy chứ. Anh ấy là một siêu anh hùng.

- Cô có nghĩ rằng Mary Jane cũng anh hùng như Người Nhện – theo cách riêng của cô ấy?

- Ồ, chắc chắn rồi. Cô ấy đang trong bước chuyển từ một cô gái nhỏ thành một người phụ nữ, cô gắng tự lập, cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống, và cô ấy có can đảm để bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông không thể luôn ở bên cô ấy khi cô ấy cần anh ta.

Cô ấy ủng hộ người yêu một cách hết sức vị tha, thậm chí tha thứ những lỗi lầm của anh ta. Bởi cô ấy rất khâm phục người yêu.

Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác' ảnh 4

- Vậy với cô, ai là những anh hùng trong cuộc sống đời thường?

- Mẹ tôi, những người bạn của tôi, Joni Mitchell, Carl Sagan (nhà thiên văn học), Magnetic Fields (ban nhạc rock), Oh và Barack Obama (ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ).

- Cô khá cởi mở về quan điểm chính trị, phải vậy không?

- Ai cũng biết tôi ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tôi ngưỡng mộ Hillary Cinton cũng như Barack Obama.

- Cô đã phải hát trong Người Nhện 3. Cô có phải học hát không?

- Tôi đã học hát để đóng Marie-Antoinette, học hát bằng tiếng Pháp. Còn với Người Nhện, tôi đã phải học để thở cho thật đúng cách khi đang hát.

- Cô đã bao giờ lên sân khấu Broadway chưa?

- Ồ, không, không đâu. Tôi không thể hát live trước một đám đông khán giả, kể cả khi đó là cho một vai diễn đi nữa.

Về những niềm đam mê trong cuộc sống

- Lúc rảnh rỗi cô thường làm gì?

- Tôi thích xem phim và gặp gỡ bạn bè. Tôi cũng thích đi du lịch, và khám phá những vùng đất mới. Tôi thích ra ngoài ăn tối vào các tối chủ nhật. Tôi thích tới rạp hát, hay đi xem các ban nhạc biểu diễn.

Đó đều là những việc rất bình thường, nhưng tôi không có sở thích nào đặc biệt cả. Tôi không phải là loại người cực đoan, lúc nào cũng cần làm những việc thật lý thú để cảm thấy mình vẫn đang sống.

Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác' ảnh 5

- Cô không thích sự mạo hiểm, đúng không?

- Không, tôi cho là không. Tôi không phải kiểu người như vậy. Ông nội tôi là một vận động viên nổi tiếng ở hai môn đua xe và lướt sóng. Ông ấy đã được chọn tham gia Thế vận hội ngay trước khi Thế Chiến thứ II nổ ra. Cha tôi cũng rất yêu thích các môn thể thao mạo hiểm. Tôi thử học theo ông, nhưng tôi không đủ khả năng.

- Cô còn đam mê hay thích điều gì nữa?

- Tôi vẽ và chụp ảnh. Tôi sắp tốt nghiệp trường mỹ thuật tại New York. Tôi vẽ sơn dầu, đôi khi dùng người mẫu, hoặc có khi chỉ sử dụng trí tưởng tượng của mình.

Lớp học vẽ của tôi ở New York rất thú vị. Tôi thích vẽ đủ thứ. Đối với tôi, việc sử dụng trí tưởng tượng của mình, và nhìn nhận mọi thứ một cách đúng đắn là điều vô cùng quan trọng.

- Có nơi nào mà cô rất muốn đến thăm không?

- Tôi thích được đi tới Ấn Độ, Châu Phi, hay Nam Cực.

- Việc cô muốn tới đó có vì lý do nhân đạo hay không?

- Có. Tôi đã tham gia một dự án với Bono. Một điều chắc chắn là, khi tôi tới Châu Phi, tôi sẽ không được ở trong những khách sạn đẹp đẽ hay tiện nghi. Nhưng tôi muốn dùng sự nổi tiếng của mình vào những việc có ích.

- Ngoài đóng phim cô còn viết lách?

- Đúng. Hiện tôi đang viết bài cho tạp chí Vanity Fair.

- Nghe nói cô còn định viết tiểu thuyết nữa?

- Ah, anh sẽ phải đợi xem thôi. Tôi không thể nói cho anh điều gì cả.

Kirsten Dunst: 'Tôi chọn vai diễn theo trực giác' ảnh 6

V ề những kế hoạch trong tương lai

- Cô đã có sự nghiệp điện ảnh khá dài khi mới 24 tuổi. Cô nhìn thế nào về tương lai?

- Khi tôi 16 tuổi, tôi chọn vai diễn theo trực giác của mình. Khả năng đó đã suy giảm đôi chút, và tôi để những người khác khuyên mình nên làm việc với những đạo diễn hay diễn viên nào.

Giờ đây, tôi muốn lại có thể làm theo trực giác của mình. Trên tất cả, tôi muốn thành thật với bản thân mình. Tôi luôn tự nói với mình: “Mình có quyền lựa chọn, có hay không”. Tôi không bị giới hạn bởi điều gì.

- Ngoài đóng phim, cô có những dự định gì?

- Tôi muốn làm đạo diễn và nhà sản xuất phim. Và còn rất nhiều việc mà tôi thích nữa, như viết lách chẳng hạn. Điều thực sự làm tôi vui sướng là được khám phá những con đường mới, được làm nhiều điều mới mẻ.

- Mọi người đang bàn luận về khả năng làm Người Nhện 4. Nó sẽ xảy ra chứ?

- Chắc chắn là không. Chúng tôi đã làm một bộ ba phim, đủ một vòng tuần hoàn. Tôi nghĩ thế là đủ. Tôi sẽ không vào vai trong Người Nhện 4.

- Sắp tới cô sẽ làm gì ?

- Một bộ phim có tên: How To Lose Friends And Alienate People của Simon Pegg.

Tôi cũng sẽ đóng Marie Ruzicka trong bộ phim sắp tới của Sam Raimi - lại đóng cùng Tobey Maguire. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ là thành viên của một tổ chức nhân đạo giúp đỡ những nạn nhân Iraq và Afghanistan trong cuộc chiến tranh với Mỹ.

Theo Hoàng Lan
NetMode

MỚI - NÓNG