Ba thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc ở Xômali

Ba thủy thủ Việt Nam bị bắt cóc ở Xômali
Ba thủy thủ Việt Nam cùng toàn bộ 24 thành viên trên hai tàu đánh cá Hàn Quốc đã bị hải tặc bắt giữ ngoài khơi Xômali chiều 15/5 (theo giờ địa phương).

Hiện giờ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang liên lạc các đầu mối để xác định danh tính các thủy thủ Việt Nam.

Theo thông báo, các thủy thủ bị bắt giữ, ngoài 3 người Việt Nam, còn có 10 người Trung Quốc, 4 người Hàn Quốc, 4 người Inđônêxia và 3 người Ấn Độ.

Chiếc tàu thuộc công ty đánh cá Daechang của Hàn Quốc nhưng mang cờ hiệu Tandana, bị bắt giữ trên đường từ cảng Mombasa của Kênya đến Yêmen.

Cho đến nay, phía các cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn chưa liên lạc được với các thủy thủ, nên chưa thể xác định được tình trạng sức khỏe của các con tin. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Xômali đề nghị phối hợp giải thoát các con tin.

Vùng biển Xômali thường xảy ra các vụ bắt cóc tàu đánh cá nước ngoài. Các nhóm hải tặc cho rằng tàu nước ngoài vi phạm lãnh hải và thường trả tự do cho các con tin sau khi nhận được tiền phạt.

Do tình trạng xung đột vũ trang và cát cứ ở Xômali, những phần tử bắt cóc ở đây không công nhận giấy phép đánh cá do Chính phủ Xômali cấp.

Tháng 4/2006, một tàu đánh cá Hàn Quốc và các thủy thủ, trong đó có người Việt Nam, đã bị các tay súng vũ trang bắt giữ ngoài khơi Xômali. Sau 3 tháng, toàn bộ thủy thủ được trả lại tự do và trở về nước an toàn.

Tháng 1 năm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyến cáo công dân không đến Xômali do xung đột xảy ra thường xuyên giữa chính quyền quá độ và các tay súng chống đối.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG