Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh

Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh
TPO - Khoảng 8h30 sáng nay (25/5), chủ đầu tư Công trình số 9 Đào Duy Anh đã bắt đầu cho công nhân đến tháo dỡ toàn bộ thiết bị, nội thất các tầng 15, 16 của toà nhà- theo đúng yêu cầu của thành phố.

Tại hiện trường, hàng chục công nhân có mặt để thực hiện việc tháo dỡ. Đây là công nhân của các nhà thầu đã tham gia xây dựng, lắp đặt các thiết bị cho toà nhà: Cty Điện cơ Thái Dương, Cty Sinh Nam… và lực lượng Thanh tra Xây dựng quận Đống Đa cũng có mặt để kiểm tra, giám sát việc thi công.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, trước khi tháo dỡ phần xây dựng, các đơn vị này sẽ tháo dỡ toàn bộ thiết bị của toà nhà: Hệ thống điều hoà tổng, bể nước, hệ thống điện, hệ thống kỹ thuật điều khiển thang máy (đặt tại tầng 16-tầng kỹ thuật).

Sáng 25/5, lực lượng tháo dỡ đã bắt đầu tháo dỡ các thiết bị kỹ thuật, hệ thống  cửa kính, cửa chớp. Tại tầng 15, bắt đầu di chuyển thiết bị, máy móc do các Cty thuê văn phòng lắp đặt tại đây.

Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 1 Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 2
Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 3 Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 4

Kế đó, nhiều căn phòng vẫn khoá kín còn treo trang trọng biển hiệu và logo của các Cty, như đang chờ chủ nhân của chúng đến tháo dỡ, di chuyển đi. Xem ra, phần việc mà các nhà thầu phải thực hiện trong đợt tháo dỡ này là khá lớn.

Tại hiện trường tầng 16- một đại diện chủ đầu tư (đồng thời giám sát việc tháo dỡ) cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng vì thành phố chỉ cho chúng tôi 2 tháng thực hiện toàn bộ công việc".

Trầm tư giây lát, ông nói: "khi đã không giữ được (tức cho tồn tại-PV) thì chúng tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh, để sớm có thể đưa toà nhà vào sử dụng”.

Theo đại diện chủ đầu tư, những thiết bị lắp đặt sau sẽ được tháo dỡ trước, để sử dụng lại, do đây đều là những thiết bị khá đắt tiền.

Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 5 Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 6

Trao đổi với Tiền phong ngay tại hiện trường, ông Trần Việt Trung-Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Quận đã trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư tháo dỡ đúng tiến độ. Ngoài ra, quận còn bố trí lực lượng Thanh tra xây dựng tại hiện trường để kịp thời phát hiện xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra.

“Tiến độ tháo dỡ và các tình huống bất ngờ sẽ được báo cáo về quận và Sở Xây dựng để quyết định khi cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu việc tháo dỡ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân, người dân đi đường”- ông Trung nói.

Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 7 Hà Nội : Bắt đầu 'cắt ngọn' tòa nhà số 9 Đào Duy Anh ảnh 8

Đến cuối giờ sáng, lực lượng tháo dỡ vẫn tiếp tục làm việc, mồ hôi họ túa ra. Đôi lúc, nhiều tốp công nhân tranh thủ nghỉ tay ngay trong hành lang toà nhà có vẻ khá chật hẹp, nóng bức.

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng đến sáng hôm nay (25/5), toà cao ốc 16 tầng số 9 Đào Duy Anh (quận Đống Đa-Hà Nội) với 3 tầng vượt phép (theo thoả thuận của Kiến trúc sư trưởng Thành phố) đã bắt đầu bị tháo dỡ (phần sai phạm) theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hà Nội.

Hà Nội : Bắt đầu lộ trình xử lý 5 công trình xây dựng sai phép

Chiều 25/5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, ông Đỗ Xuân Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về kiên quyết xử lý các công trình vi phậm trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn, Sở Xây dựng và UBND các quận Ba Đình, Đống Đa và Tây Hồ phối hợp với chủ đầu tư bắt đầu lộ trình tháo dỡ phần vi phạm đối với 5 công trình(CT) xây dựng sai phép gồm các CT: số 9 Đào Duy Anh; số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, số 4-Đặng Dung; CT tại tổ 31, cụm 2 phường Quảng An; CT số 16, tổ 6, cụm 2 phường Bưởi.

Tại CT số 9 Đào Duy Anh (quận Đống Đa), sáng nay (25/5) Chủ đầu tư vi phạm đã bắt đầu thực hiện việc tháo dỡ thiết bị, nội thất tại tầng 16 và tầng 15, với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng của quận này.

CT số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, chủ đầu tư báo cáo tiến độ tháo dỡ phần xây dựng sai phép trong 110 ngày, nhưng chưa đưa ra được phương án, biện pháp cụ thể; vì vậy UBND quận và Sở XD thành phố chưa chấp nhận, mà yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện phương án tự tổ chức tháo dỡ và di chuyển ngay toàn bộ trang thiết bị, nội thất phần xây dựng sai phép xong trước 30/5/2007.

Tương tự, chủ đầu CT số 4 Đặng Dung (Ba Đình) đã gửi văn bản đề xuất tiến độ tháo dỡ phần sai phép là 165 ngày, nhưng chưa có thiết kế biện pháp thi công tháo dỡ phần sai phép. Sở XD Thành phố yêu cầu trong khi chờ có phương án hoàn chỉnh, CĐT phải thực hiện tháo dỡ nội thất, thiết bị các tầng vi phạm.

CT tổ 31, cụm 2, phường Quảng An, UBND quận Tây Hồ đã chấp thuận đề nghị của CĐT. Trước mắt tiến hành tháo dỡ hạ thấp độ cao của CT (4 tầng và 1 tầng kỹ thuật) đến cos cao độ là 13,3m; yêu cầu CĐT bắt đầu tháo dỡ phần XD sai phép từ ngày 28/5. Nếu sau ngày này không tổ chức tháo dỡ, UBND Quận giao Chủ tịch UBND phường Quảng An chủ trì, phối hợp với Thanh tra XD thực hiện cưỡng chế phá dỡ.

CT số 16, tổ 6, cụm 2 phường Bưởi, do CĐT CT quá thời hạn không có phương án tự tháo dỡ phần sai phép, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chình thủ tục tiến hành cưỡng chế. Phương án đã được Cty cổ phần kiến trúc Tây Hồ lập, Phòng XD đô thị quận đang thẩm định, tổ chức triển khai cưỡng chế trong thời gian tới.

Theo ông Đỗ Xuân Anh, trong trường hợp CĐT không tự nguyện tháo dỡ, không có phương án, tiến độ cụ thể, thành phố sẽ không cho phép đưa CT vào khai thác sử dụng; tổ chức cưỡng chế, dỡ bỏ phần xây sai phép, theo đó CĐT phải hoàn trả toàn bộ kinh phí phá dỡ. Nếu cố tình không chấp hành hoặc chống đối, chuyển cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra xử lý.

Cũng theo ông Đỗ Xuân Anh, sau khi phá dỡ phần sai phép của 5 CT điển hình nói trên, Sở XD cùng các cơ quan chức năng Thành phố sẽ tiến hành rà soát tòan bộ các CT vi phạm TTXD, phân loại để tiến hành xử lý theo tinh thần chỉ đạo của Thành phố là kiên quyết, bảo đảm đủ sức răn đe nhằm lập lại kỷ cương TTXD đô thị trên địa bàn Thủ đô./.

MỚI - NÓNG