Hà Nội: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng siết nợ trái pháp luật

Hà Nội: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng siết nợ trái pháp luật
Ngày 27/5, Công an Hà Nội cho biết : đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng và ra lệnh tạm giữ 11 đối tượng có liên quan trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thu nợ Phương Đông (trụ sở tại 90 phố Vọng, Đống Đa - Hà Nội).
Hà Nội: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng siết nợ trái pháp luật ảnh 1
Giám đốc Cty cổ phần thu nợ Phương Đông tại cơ quan CA

Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Lê Linh ( sinh năm 1975, trú tại Hạ Long - Quảng Ninh) là giám đốc Công ty, Nguyễn Minh Đông (sinh năm 1982, là phó giám đốc Công ty), Nguyễn Bình Minh ( sinh năm 1976, trú tại Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì - Hà Nội, nguyên là giám đốc Công ty ), Nguyễn Trường Hạnh, Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Mạnh Hùng, Bùi Đức Trung và Vũ Thái Huy.

Theo cơ quan công an, 9 đối tượng trên đều tham gia tổ chức, dàn xếp và thực hiện các hợp đồng đòi nợ thuê của Công ty Phương Đông theo kiểu côn đồ; 11 đối tượng còn lại đã trực tiếp tham gia vào vụ bắt giữ người trái pháp luật hôm 25/5.

Như tin đã đưa, ngày 25/5, chị Nguyễn Thị Như Tâm ( sinh năm 1972, ở tổ 27 Trung Hoà, Cầu Giấy - Hà Nội) bị một nhóm thanh niên thuộc Công ty cổ phần thu nợ Phương Đông bao vây, gây sức ép tại nhà. Liên tiếp trong mấy ngày trước đó, có khoảng 15 - 20 thanh niên, mặt mày dữ tợn, chặn ngay ở ngoài cửa, ngăn không cho chị Tâm ra khỏi nhà.

Sáng 25/5, chị Tâm cùng với người nhà nhiều lần tìm cách thoát ra ngoài để đón ô tô về quê nhưng đều bị các thanh niên trên ngăn lại. Cho tới gần trưa, chị Tâm lên được một chiếc taxi, khi xe đi đến đoạn gần cầu Thăng Long thì bị các đối tượng phát hiện, đuổi theo rồi dùng vũ lực bắt ép đưa về trụ sở Công ty. Tại đây, bọn chúng đe doạ, bắt ép chị Tâm phải viết giấy biên nhận nợ đồng thời phải thanh toán nợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương điều tra truy xét, tập trung làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản của Công ty cổ phần thu nợ Phương Đông. Từ đầu năm 2006 đến nay, Công ty Phương Đông đã ký khoảng 130 hợp đồng đòi nợ thuê với giá trị từ 40 - 50 triệu đồng/hợp đồng trở lên; đã thực hiện được khoảng 70 hợp đồng. Với mỗi hợp đồng, các chủ nợ phải trả phí 5 - 7 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty được hưởng 30% giá trị hợp đồng đòi nợ.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, thay vì sử dụng những biện pháp đòi nợ hợp pháp thì Công ty Phương Đông thường xuyên dùng các thủ đoạn kiểu “xã hội đen” để khủng bố như: dùng số đông để đe dọa, bắt ép con nợ thanh toán tiền; dùng vũ lực đưa con nợ về trụ sở công ty để gây sức ép gia đình, người thân đòi nợ; cho nhân viên đến nơi ở của con nợ để nói xấu, chửi bới; tìm các yếu điểm để uy hiếp con nợ, thậm chí cắt điện thoại, điện sinh hoạt tại nhà riêng.

Hiện nay, cơ quan công an đã làm rõ 4 vụ đòi nợ thuê kiểu côn đồ của Công ty Phương Đông như vụ đi đòi nợ 1,2 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc hôm 1/4, ngày 9/5 nhân viên Công ty Phương Đông bắt ép con nợ ở phố Kim Đồng nộp 71 triệu đồng, một vụ khác tại Yên Hoà - Cầu Giấy- Hà Nội đã đòi 40 triệu đồng tiền nợ và bắt con nợ phải chi thêm 5 triệu đồng tiền đi lại.

Đáng chú ý là vụ đòi nợ 1 tỉ tại Thanh Hóa, công ty này đã thu được hoa hồng 200 triệu đồng sau khi đưa nhân viên đến ép con nợ phải trao toàn bộ một dây chuyền sản xuất cho chủ nợ./.

MỚI - NÓNG